Đi tong hơn 16 tỉ vì tin vào kết quả khảo sát trước bầu cử

Các cuộc khảo sát đều cho thấy Công đảng đối lập của chính trị gia Bill Shorten sẽ giành chiến thắng để quay trở lại nắm quyền lãnh đạo đất nước kể từ năm 2013.

Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu ngày 19-5 (giờ Việt Nam) lại đi ngược lại với các cuộc thăm dò trước bầu cử: Liên minh bảo thủ Tự do - Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Scott Morrison đã bất ngờ giành vị trí dẫn đầu cuộc bầu cử quốc gia Úc.
Sau khi có kết quả chính thức, Sportsbet đã lên mạng xã hội chia sẻ sai lầm bạc triệu của mình, đồng thời thông báo trên Twitter của công ty rằng họ cũng sẽ chi trả cho những người dự đoán Liên minh bảo thủ Tự do - Quốc gia của Thủ tướng Scott Morrison giành chiến thắng.
Nhật báo Sydney Morning Herald trích dẫn lời của ông Richard Hummerston, người phát ngôn của Sportsbet: “70% số tiền đặt cược trước đợt trả thưởng sớm đều dồn vào cửa của Công đảng đối lập… Thế nên chúng tôi đã nghĩ rằng thôi thì trả thưởng sớm cho họ vậy”.
Các nhà cái thường trả thưởng sớm nếu họ chắc chắn về kết quả. Trong một số trường hợp mà nhà cái đã cầm chắc kết quả, họ sẽ trả thưởng để tránh có thêm người đặt cược.
Đây không phải lần đầu tiên một công ty cá cược trả thưởng sớm. Paddy Power, một công ty cá cược Ai-len, từng trả thưởng cho những người đặt cược vào bà Hillary Clinton thắng cả tháng trước kỳ bầu cử tháng 11.2016. Theo BBC, Paddy Power đã trả thưởng sớm đến 1 triệu USD cho những người đặt cược vào bà Clinton, và trả tiếp 4,5 triệu USD cho những người chọn ông Donald Trump.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm