Lại bán tháo chứng khoán, quét sạch thành quả 1 tháng

Điều này dường như vượt quá dự báo của các công ty chứng khoán khi họ dự báo đỉnh ngưỡng rớt chỉ vào khoảng 1.065 điểm.

Nhóm ngân hàng được xem là tội đồ khiến thị trường chao đảo khi tiếp tục dư bán, đồng thời kết hợp với các mã cổ phiếu bluechip tiếp tục giảm giá.

Tuy nhiên, về cuối phiên, các nhà đầu tư bắt đầu bắt đáy giúp cho nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục. Các mã như VRE, SAB, GAS, BVH, BID… đã đảo chiều và nhích lên trên mốc tham chiếu vì vậy, mức giảm của VN Index được nâng lên.

Kết phiên sáng nay, VN Index chỉ còn 1.067,96 điểm, giảm 8,82 điểm (-0,82%). Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 36 triệu cổ phiếu, trị giá 1.000 tỉ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, đầu giờ chiều ngày hôm qua 23-4, bảng điển tử giao dịch chứng khoán phái sinh của các công ty chứng khoán tê liệt. Điều này khiến nhà đầu tư không biết giá hợp đồng phái sinh ở mức nào để có thể giao dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm