Ngồi chơi, xơi nước hưởng lãi khủng từ chứng khoán

Đà đi lên của VN Index vẫn đang rất mạnh mẽ sau khi vượt ngưỡng 1.300 điểm đi kèm khối lượng giao dịch tăng khá mạnh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chốt phiên cuối tháng 5 với thanh khoản bùng nổ và thị trường tiếp tục bay cao nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. 

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng đã gây chú ý trên thị trường với đà tăng mạnh trong hơn một tuần qua có những cổ phiểu nổi như cồn. Đơn cử như mã BVB (ngân hàng Bản Việt) tính từ phiên 20-5 đến kết phiên 31-5, giá cổ phiếu đã tăng gần hơn 77%, từ mức giá 14.500 đồng/cổ phiếu lên 25.600 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, cùng thời gian này, cổ phiếu SGB (Saigonbank) cũng tăng 13.400 đồng/cổ phiếu lên 22.300 đồng/cổ phiếu. Thậm chí mã VBB của ngân hàng Vietbank còn ghi nhận mức tăng tới 76%, tương đương mức tăng từ 13.000 lên 23.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 31-5.

Hay như mã PGB (của ngân hàng Petrolimex) cũng tăng tới 54%, từ quanh mốc 15.000 đồng/cổ phiếu lên 23.200 đồng/cổ phiếu vào chiều qua.

Điều đáng nói là trong phiên sáng nay, đà tăng của những mã kể trên vẫn chưa dừng lại. Như vậy chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhà đầu tư đang nắm giữ các cổ phiếu này đã thu về mức lãi bằng gửi tiền tiết kiệm trong nhiều năm.

Tính đến thời điểm hiện tại trong số 26 ngân hàng đã niêm yết trên sàn chứng khoán thì không còn một mã nào có giá dưới 20.000 đồng/cp. 

Theo công ty chứng khoán MBS, ghi nhận thanh khoản phiên hôm qua (31-5) tiếp tục bùng nổ với giá trị khớp lệnh hơn 23.853 tỉ đồng, với giá trị giao dịch đã được đẩy lên mức cao nhất từ trước tới nay. Giao dịch khối ngoại diễn biến không mấy tích cực khi tiếp tục bán ròng trở lại với tổng giá trị gần 1.680 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng 11.687 tỉ đồng, trong đó bán ròng qua khớp lệnh 11.163 tỉ đồng trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE). Đây là tháng nước ngoài bán ròng mạnh nhất trên HOSE trong lịch sử.

Do đó lực đỡ của thị trường chủ yếu dựa vào nguồn lực của dòng vốn nội đến từ làn sóng nhà đầu tư mới (F0). Tính đến hết tháng 4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết số lượng nhà đầu tư trong nước mở mới tài khoản chứng khoán đã đạt đến con số 366.816, tương đương 93% lượng tài khoản mở mới trong cả năm 2020.

Chỉ số VN-Index đã tăng liền mạch 4 tháng để thiết lập các mức cao mới, trong khi đó thanh khoản bình quân của thị trường cũng đã tăng từ mức 16.700 tỉ đồng/phiên từ tháng 2 lên trên 26.000 tỉ đồng/phiên trong tháng 5. 

Dòng tiền đổ vào thị trường ngày càng mạnh mẽ,chỉ số thị trường đang trong quá trình đi tìm các đỉnh cao mới, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán, hoặc các cổ phiếu được hưởng lợi từ thị trường hàng hóa cơ bản, v.v... Tiếp tục giữ nguyên quan điểm thử thách đối với thị trường trong những phiên tới là ngưỡng 1.350 điểm, trong khi ngưỡng hỗ trợ ở 1.300 điểm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm