Người siêu giàu Việt mất chục ngàn tỉ vì chứng khoán đỏ lửa

Chứng khoán đầu năm rực đỏ, các tỉ phú chia tay nhiều tài sản hàng chục tỉ đồng. Những tỉ phú Việt Nam giàu nhất trên sàn chứng khoán cũng phải ngậm ngùi nhìn tài sản bốc hơi mà không cách gì cứu được. Tuy nhiên, tỉ phú Thái Lan, người đang nắm giữ hơn 343 triệu cổ phiếu Sabeco đã mất 7.500 tỉ đồng.

Hai phiên giao dịch đầu năm, thị trường chứng khoán liên tục đỏ sàn. Phiên ngày 3-1 được xem là nỗi đau đớn của thị trường chứng khoán Việt Nam khi mất điểm rất mạnh. Đưa điểm số VN Index giảm 13,53 điểm xuống 878,22 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2017 tới nay.

Hiệu ứng đỏ sàn của thị trường chứng khoán đã tác động tiêu cực đến hàng loạt các cổ phiếu của các tỉ phú Việt Nam.

Nữ tỉ phú USD duy nhất của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc VietJet chỉ trong 2 ngày mất 260 tỉ đồng, vì cổ phiếu VietJet mất 3.800 đồng.

Vừa lọt vào tốp 3 người giàu nhất Việt Nam, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank cũng mất hơn 400 tỉ đồng. Do ông đang nắm giữ hơn 280 triệu cổ phiểu Techcombank lẫn Masan, mà hai cổ phiếu này hai ngày qua lần lượt mất 850 và 600 đồng. Và tất nhiên, ông Nguyễn Đăng Quang, xếp thứ 4 người giàu nhất Việt Nam, là Chủ tịch HĐQT Masan cũng mất hơn 370 tỉ đồng.

Tỉ phú USD Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng trong 2 ngày liền đã mất hơn 700 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm