Nhân sự mới cấp cao tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam​

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm ông Đào Quang Trường - thành viên Hội đồng quản trị - làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) từ 7-6.

Trước đó, ông Trường giữ chức quyền Tổng Giám đốc thay ông Trần Bá Huấn nghỉ hưu từ tháng 11-2017. Trong thời gian này, ông Trường cũng được giao nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc tại VDB.

Như vậy, hiện tại ban điều hành của nhà băng này chỉ gồm hai thành viên. Ông Đào Quang Trường là Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc là ông Nguyễn Chí Trang. Ban quản trị VDB gồm bốn thành viên gồm ông Bùi Tuấn Minh, Phó Chủ tịch HĐQT và ba thành viên HĐQT khác là ông Đào Quang Trường, Nguyễn Chính Tuấn và Phạm Dương Linh.

VDB là ngân hàng chính sách, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, VDB có mức huy động vốn đạt 23.691 tỉ đồng. Trong số huy động vốn này, phần lớn đến từ hoạt động phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Năm 2019, VDB dự kiến huy động khoảng 26.000 tỉ đồng nguồn vốn đáp ứng đủ các nhu cầu thanh khoản, giải ngân trong năm. Đồng thời, nhà băng đặt mục tiêu giải ngân 5.150 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm