Việt Nam giảm 1 tỉ phú USD

Thống kê tài sản ngày 16-3, ông Hồ Hùng Anh giảm hơn 22 triệu USD, tương đương 2,15% giá trị khiến tổng giá trị tài sản của ông chỉ còn 987 triệu USD.
Với giá trị tài sản giảm dưới 1 tỉ USD, ông không còn xếp hạng trên bảng tỉ phú USD. Ông Anh có tên trong danh sách tỉ phú USD vào tháng 3-2019 với tổng giá trị tài sản thời điểm đó là 1,7 tỉ USD. Việc ông Anh rớt khỏi danh hiệu tỉ phú USD được truy nguyên từ việc rớt giá cổ phiếu trong thời gian qua. 
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rớt giá mạnh, các tỉ phú USD khác của Việt Nam cũng trong tình cảnh "bốc hơi" tài sản.
Theo thống kê vào ngày 16-3 của Forbes, tỉ phú USD Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup mất 270 triệu USD (tương đương 4,65% giá trị) khiến tài sản của ông chỉ còn 5,5 tỉ USD, xếp thứ 239 trong danh sách.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - VietJet cũng mất 2,2% giá trị (tương đương 46 triệu USD) khiến tài sản còn 2 tỉ USD, xếp thứ hạng 1.008. Ông Trần Bá Dương - Thaco là tỉ phú USD duy nhất của Việt Nam không xê dịch tài sản với tổng giá trị 1,5 tỉ USD xếp thứ hạng 1.349.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm