Tài trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo Việt Nam

Ngày 16-7, tại Đà Nẵng, Quỹ tài trợ VinaCapital Foundation (VFC) đã ký kết với tổ chức “Trả lại tuổi thơ” (GIBTK) trong năm 2009 trị giá 300.000 USD nhằm tài trợ mổ tim cho trẻ em nghèo tại Việt Nam thông qua chương trình Nhịp đập trái tim (ảnh).

Theo cam kết, Tập đoàn VinaCapital - đơn vị chủ quan VFC sẽ đối ứng 100% giá trị tài trợ này, đưa tổng số tiền đóng góp cho chương trình Nhịp đập trái tim lên 600.000 USD.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ của việc hợp tác này được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sandy Beach, Đà Nẵng với sự tham dự của ông Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Chủ tịch VFC và ông Robert Kalaschan, sáng lập viên của GIBTK trước sự chứng kiến của lãnh đạo TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và ông Kenneth J. Faifax - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ.

Biên bản ghi nhớ lần này là phần tiếp theo của một thỏa thuận trong ba năm (đã được thực hiện xong) giữa hai tổ chức VCF và GIBTK để giúp phẫu thuật cho hơn 100 trẻ em nghèo tại khu vực miền Trung. Ông Robert Kalaschan cho biết: “Việc hợp tác với VFC là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi đã cùng nhau cứu sống rất nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và chúng tôi sẽ còn làm được nhiều hơn nữa với bản thỏa thuận mới này. Chúng tôi mong muốn mang tới cho những trẻ em bệnh tim một cơ hội được sống hết mình, theo đuổi những ước mơ và tràn đầy hy vọng cho một tương lai sáng hơn”.

Hiện nay tại Việt Nam có trên 10.000 trẻ em đang chờ để được phẫu thuật tim nhưng hằng năm, khả năng phẫu thuật của tất cả bệnh viện, trung tâm y tế trong cả nước chỉ có thể giúp cho 4.500 em. Chi phí trung bình của một ca phẫu thuật tim hở vào khoảng 3.000 USD - một con số vượt quá khả năng của những gia đình nghèo. Để góp phần cải thiện vấn đề này, năm 2006, VFC đã lập chương trình Nhịp đập trái tim nhằm hỗ trợ thực hiện các ca phẫu thuật cứu sống trẻ em nghèo. Gần đây nhất, em Nguyễn Thị Mỹ Dung, tám tuổi ở Bến Tre là em bé thứ 1.000 được phẫu thuật tim nhờ chương trình này.

Tập đoàn VinaCapital khi quyết định thành lập VFC đã cam kết đối ứng 100% tất cả các khoản tiền tài trợ cho chương trình Nhịp đập trái tim và toàn bộ giá trị tài trợ sau đối ứng sẽ được dùng chi trả trực tiếp cho các ca phẫu thuật. Hơn thế nữa, tập đoàn này còn chi trả tất cả chi phí quản lý, hành chính của VFC để 100% số tiền tài trợ sẽ được sử dụng trọn vẹn cho các hoạt động từ thiện.

Bằng biện pháp đối ứng tài trợ ba bên hay bốn bên giữa VFC với các quỹ địa phương với Tập đoàn VinaCapital, chi phí mổ tim mà VFC trả chỉ còn 500 USD, có nghĩa là bất kỳ nhà hảo tâm nào chỉ với 500 USD góp vào VFC, một em bé sẽ được phẫu thuật tim và được cứu sống.

T.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm