Tài xế ngủ gục tông chết 4 người lãnh 12 năm tù

Ngày 11-4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Trọng Quý (SN 1985, quê Nghệ An) 12 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ”, cấm Quý lái xe trong vòng 2 năm sau ngày mãn hạn tù.
 

Tài xế ngủ gục tông chết 4 người lãnh 12 năm tù ảnh 1
Bị cáo khai ngủ gục do làm việc quá sức, lái xe liên tục trong nhiều ngày. Ảnh: Phạm Dũng
Đồng thời, tòa buộc Công ty Nam Thành (công ty thuê Quý lái xe) bồi thường cho các bị hại hơn 350 triệu đồng.  Riêng việc nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1978) yêu cầu bồi thường hơn 80 triệu đồng để điều trị khuôn mặt bị biến dạng - sẽ được tách ra một vụ kiện dân sự khác. Rạng sáng 13-3-2011, Quý được phân công lái xe container lưu thông từ cầu Chữ Y hướng về cầu Chà Và. Khi đến trước số nhà 316, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 5 - quận 5, do ngủ gật nên Quý để xe rờ móc kéo theo container lao qua dải phân cách, tông xe khách 53N-5812, chở 26 người đi chùa hành hương. Tai nạn làm 4 người trên xe khách chết tại chỗ, 23 người khác bị thương với tỉ lệ thương tật từ 16% đến 24%. Các nạn nhân tử nạn do chấn thương sọ não, đa chấn thương. Riêng chị Nguyễn Thị Ngọc Bích khuôn mặt bị biến dạng, phải đi phẫu thuật thẩm mỹ tốn hết hơn 80 triệu đồng và theo chị, Công ty Nam Thành bồi thường chưa thỏa đáng.  Theo Ph.Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm