Taliban tấn công đồng loạt ở Kabul

Các mục tiêu gồm trụ sở Quốc hội, dinh tổng thống, cơ quan điều hành NATO, các đại sứ quán Anh, Mỹ, Nga, Đức. Sau 5 tiếng giao tranh, có 24 người bị thương, bảy tên Taliban bị tiêu diệt.

Trong vụ tấn công trụ sở Quốc hội, hai tên mặc áo bom bị bắt. Một xe chất đầy chất nổ gần đó bị thu giữ. Tháp canh đại sứ quán Anh bị ném hai quả lựu đạn nhưng không ai bị thương. Khuôn viên đại sứ quán Đức bị hư hại. Đại sứ quán Nga bị súng phóng lựu bắn. Đại sứ quán Mỹ được đặt trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Taliban đã chiếm khách sạn năm sao Kabul Star Hotel (ảnh) và đấu súng với cảnh sát. Ba phần tử Taliban định tấn công tự sát tại dinh Phó Tổng thống Mohammad Karim Khalili nhưng bị bắt giữ.

Taliban tấn công đồng loạt ở Kabul ảnh 1

Cùng ngày đã xảy ra các vụ tấn công ở sân bay Jalalabad (tỉnh Nangarhar), cơ quan chính quyền ở TP Pul-e-Alam (tỉnh Logar), trung tâm huấn luyện cảnh sát ở TP Gardez (tỉnh Paktia). Taliban tuyên bố có 10 tay súng tham gia tấn công tự sát ở Kabul và ba tỉnh, các mục tiêu chính là hai đại sứ quán Đức, Anh và cơ quan điều hành NATO.

Trong khi đó tại Pakistan, lúc 1 giờ khuya 15-4, tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (Phong trào Taliban ở Pakistan) đã tổ chức một vụ tấn công ngoạn mục vào trại giam ở Bannu (tây bắc). Hơn 150 tay súng trang bị súng tự động, lựu đạn và súng phóng lựu tấn công trại giam trong khoảng 2 tiếng, sau đó rút lui trước khi quân cứu viện đến. 384 phạm nhân đã đào thoát, trong đó có ít nhất 20 phạm nhân nguy hiểm.

LÊ LINH - TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm