Tạm đình chỉ thêm 15 ngày với 7 cán bộ ĐH Ngân hàng TP.HCM

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa có thông báo về Quyết định 741/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tạm đình chỉ thêm 15 ngày với hai lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, do điều kiện cách ly của dịch COVID-19 nên việc kiểm điểm chưa hoàn thành, cơ quan chủ quản sẽ kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng và ông Nguyễn Đức Trung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Đồng thời, Trường ĐH Ngân hàng cũng có các quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với năm cán bộ thuộc diện trường quản lý. Việc tổ chức kiểm điểm và xử lý được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, bao gồm quyết định dành cho ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế; ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu; ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế; ông Ông Văn Năm, Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; ông Phùng Văn  Ứng, Phó khoa Lý luận chính trị.

Như PLO đã thông tin trước đó, ngày 8-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trường ĐH Ngân hàng đã ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày để tổ chức kiểm điểm, xem xét, kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp nay về việc cách ly, phòng chống dịch COVID-19.

Được biết đây là những cá nhân có liên quan đến buổi gặp gỡ, ăn uống vào trưa 5-4 tại nhà ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (Nhà Bè). Sau đó, tại chung cư này đã xảy ra sự cố là giảng viên, luật sư Bùi Quang Tín tử vong do rơi từ lầu 14. Sự việc hiện vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm