Tám lần xử mới xong vụ lừa đảo

HĐXX nhận định kháng cáo kêu oan của các bị cáo là không có căn cứ, mức án sơ thẩm là thỏa đáng, không nặng nên giữ nguyên.

Theo hồ sơ, năm 1996, vợ chồng ông Linh - bà Thanh mở DNTN Đại Nam Á buôn bán cà phê hạt tại nhà con gái ở Lâm Đồng. Do cần vốn để kinh doanh, vợ chồng ông bàn nhau huy động của người quen biết. Để tạo niềm tin với những người này, ông bà đưa họ đến thị xã Bảo Lộc phô trương tài sản, cơ sở kinh doanh, xe ô tô... để mọi người tin tưởng giao tiền, vàng. Sau khi vay được tiền, vợ chồng này đã trả cho những người họ vay trước đó và chỉ dùng một ít vào kinh doanh. Đến tháng 12-1997, không còn khả năng trả, cả hai liên tục khất nợ…

Năm 2003, xử sơ thẩm lần một, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Linh 14 năm tù, Thanh tám năm tù. Tòa cấp phúc thẩm hủy án để xét xử lại. Án sơ thẩm lần hai phạt ông Linh 10 năm tù, bà Thanh sáu năm hai tháng 24 ngày tù (bằng thời gian tạm giam). Bản án này lại bị hủy. Sơ thẩm lần ba, tòa phạt ông Linh tám năm tù, phạt bà Thanh mức án như sơ thẩm lần hai. Phúc thẩm lần ba lại hủy án... Vợ chồng bị cáo này liên tục kêu oan từ trước đến nay.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm