Tân Thủ tướng Ý cam kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

(PLO)- Tân Thủ tướng Ý - bà Giorgia Meloni nói rằng cách duy nhất đi đến kết thúc xung đột Nga-Ukraine là giúp Kiev tự vệ về mặt quân sự, đồng thời cam kết rằng Ý sẽ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, tân Thủ tướng Ý - bà Giorgia Meloni nói rằng cách duy nhất đi đến một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine là giúp Kiev tự vệ về mặt quân sự, đồng thời cam kết rằng Ý sẽ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trước quốc hội Ý ngày 26-10, bà Meloni nói: “Ủng hộ Ukraine là cách để đạt được hòa bình, là cơ hội duy nhất để hai bên đàm phán”.

Bà Meloni đã nhiều lần cam kết ủng hộ Kiev. Bà nói rằng dù vũ khí mà Ý cung cấp cho Ukraine có thể không mang tính quyết định đối với kết quả của cuộc chiến, nhưng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có ý nghĩa quan trọng để Ý duy trì uy tín quốc tế của mình.

Thủ tướng Ý - bà Giorgia Meloni phát biểu tại Quốc hội Ý ở thủ đô Rome ngày 26-10. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Ý - bà Giorgia Meloni phát biểu tại Quốc hội Ý ở thủ đô Rome ngày 26-10. Ảnh: REUTERS

Lâu nay đồng minh trong đảng Brothers of Italy (đảng Anh em nước Ý) của bà Meloni là ông Silvio Berlusconi lại thường xuyên có quan điểm mâu thuẫn với bà trong vấn đề này. Ông Berlusconi cho rằng ông đồng cảm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cáo buộc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã gây ra cuộc chiến.

Tuy nhiên theo Reuters, trong cuộc họp tại quốc hội ngày 26-10, ông Berlusconi bất ngờ đứng về phía bà Meloni và cho biết: “Trong trường hợp này, chúng tôi đương nhiên ủng hộ phương Tây. Chúng tôi làm việc vì hòa bình và phù hợp với quan điểm của các đồng minh phương Tây liên quan đến ý chí của người dân Ukraine”.

Ngày 22-10, nội các mới do bà Meloni lãnh đạo đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện với kết quả 115 phiếu ủng hộ, 79 phiếu chống và 5 phiếu trắng.

Ngày 25-10 chính phủ của bà cũng đã giành được sự tín nhiệm của Hạ viện, với 235 phiếu thuận, 154 phiếu chống và 5 phiếu trắng.

Hiện chính phủ mới đã bắt đầu làm việc để giải quyết những vấn đề suy thoái kinh tế mà Ý đang phải đối mặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm