Tàu Triều Tiên chở vũ khí cũ của Cuba

Thông cáo cho biết tàu khởi hành từ cảng Cuba đi Triều Tiên chở theo 10.000 tấn đường và 240 tấn vũ khí phòng thủ sản xuất từ thế kỷ trước. Vũ khí gồm hai tên lửa đất đối không hoàn chỉnh Volga và Pechora, các bộ phận rời của chín tên lửa, hai máy bay MiG-21 và 15 động cơ máy bay. Số vũ khí này được đưa về Triều Tiên sửa chữa và cải tiến, sau đó sẽ được trả lại Cuba.

Tàu Triều Tiên chở vũ khí cũ của Cuba ảnh 1

Panama đã đề nghị LHQ và Hội đồng Bảo an cử chuyên gia đến giám định vũ khí trên tàu. Hiện Panama chỉ mới mở một hầm chở hàng (ảnh) và còn bốn hầm chưa mở.

Theo Reuters, Tập đoàn tư vấn IHS Jane’s ở Anh đã nghiên cứu một bức ảnh Panama công bố trên trang Twitter và cho đó là radar kiểm soát tầm bắn của tên lửa đất đối không SA-2 sản xuất từ thời Liên Xô cũ. GS Ben Rhode ở Trường chính phủ Kennedy thuộc ĐH Harvard nhận xét thuyền trưởng nóng nảy chộp dao cứa cổ tự tử vì sợ về nước sẽ bị kiểm điểm.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm