Thái Lan khởi động '3 tại chỗ' để bảo vệ sản xuất kinh doanh

Chính phủ Thái Lan đã thử nghiệm chương trình xét nghiệm, tiêm chủng và "3 tại chỗ" cho công nhân nhà máy nhằm chống đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất để bảo vệ lĩnh vực xuất khẩu có trị giá hàng trăm tỉ USD.

Chương trình này mới áp dụng trong tuần qua với tên gọi là "Factory Sandbox", mô phỏng theo kế hoạch phục hồi du lịch Thái trước đó là "Phuket Sandbox".

Theo Goldman Sachs, trong bối cảnh ngành bán lẻ và du lịch chìm sâu vào khủng hoảng do dịch bệnh bùng phát thì xuất khẩu đang là điểm sáng của Thái Lan trong quý 2-2021 với mức tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ.

Kể từ tháng 4, Thái Lan bắt đầu đối mặt với sự gia tăng dịch bệnh COVID-19 và đã có hơn 500 chùm ca nhiễm được phát hiện tại các nhà máy. Điều này đã làm nhiều nhà máy phải đóng cửa gây đình trệ sản xuất và gián đoạn chuỗi cung ứng, qua đó đem lại nhiều hệ luỵ lên tăng trưởng kinh tế.

Do đó, sáng kiến "Factory Sandbox" ra đời nhằm mục đích bảo vệ 3 triệu việc làm và hỗ trợ các nhà sản xuất vốn đóng góp khoảng 700 tỉ baht (hơn 200 tỉ USD) cho GDP Thái Lan, đồng thời gia tăng niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, chương trình này tập trung cho các nhà máy lớn sản xuất ô tô, điện tử, thực phẩm và thiết bị y tế xuất khẩu... tại trung tâm sản xuất trọng điểm.

Để áp dụng được, các nhà máy phải dưới 500 công nhân và tại khu đó phải có một bệnh viện dã chiến, nơi ăn ở cách ly với bên ngoài hay phải có dịch vụ đưa đón công nhân theo "1 cung đường, 2 điểm đến".

Tất cả công nhân phải được xét nghiệm và những người có kết quả dương tính sẽ bị cách ly, những người âm tính sẽ được tiêm chủng và thực hiện với các xét nghiệm tiếp theo sau mỗi 7 ngày.

Theo tuyên bố của chính phủ, 60 nhà máy ở bốn tỉnh Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Sakhon và Chonburi, tất cả đều cách Bangkok một giờ lái xe, với tổng số lao động là 138.000 người sẽ tham gia vào giai đoạn đầu thử nghiệm.

Bangkok Post

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm