Thái Lan nôn nóng khẳng định ngôi số 1 Đông Nam Á ở King's Cup

Thái Lan nôn nóng chứng minh, ai là đội bóng số 1 Đông Nam Á

Kết quả bốc thăm King’s Cup 2019, đưa đội tuyển Việt Nam “đại chiến” chủ nhà Thái Lan ngay trận đầu tiên. HLV Sirisak Yodyardthai nhấn mạnh, Thái Lan muốn chứng minh ai là đội bóng số 1 khu vực.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai. ẢNH: AFP

Theo thể thức thi đấu cũ, hai đội bóng có thứ hạng cao hơn sẽ gặp nhau trận mở màn. Theo đó King’s Cup 2019 sẽ phân cặp Việt Nam đối đầu Curacao, Thái Lan tiếp Ấn Độ.

Chiều 8-5, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) bất ngờ chuyển kiểu phân cặp đấu truyền thống sang cách bốc thăm ngẫu nhiên. Và kết quả không có gì ngạc nhiên khi buổi lễ chẳng sự hiện diện của đội khách mời nào, ngoài chủ nhà lẫn các thương hiệu tài trợ.

Trong hai năm qua bóng đá Việt Nam gây tiếng vang tại sân chơi châu lục càng khiến người Thái “nóng mắt”, muốn thể hiện “sự cao thấp”, ai mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á!

HLV trưởng Thái Lan Sirisak Yodyardthai không giấu tham vọng của mình tại lễ bốc thăm, ông nhấn mạnh: “Sự phát triển của bóng đá Việt Nam 2 năm qua chính là động lực cho chúng tôi phấn đấu tại King’s Cup lần này. Đội tuyển Thái Lan đang được chúng tôi chuẩn bị rất kỹ và muốn chứng minh ai mới là đội bóng số 1 khu vực”.

"Đại chiến" Việt Nam - Thái Lan khiến bản quyền truyền hình King's Cup 2019 tăng mạnh: ẢNH: CTV 

Việt Nam “đại chiến” Thái Lan, bản quyền truyền hình tăng vượt ngưỡng

Cuộc đối đầu giữa hai “ông kẹ” Đông Nam Á, Việt Nam – Thái Lan có thể giúp BTC King’s Cup 2019 thu lợi tăng gấp 5 lần từ bản quyền truyền hình.

Ở những giải đấu trước, tiền bản quyền cho bốn trận đấu King’s Cup dao động từ 50.000-70.000 USD. Tuy nhiên với kết quả bốc thăm Việt Nam gặp chủ nhà Thái Lan ngay trận mở màn, số tiền bản quyền có thể tăng mạnh lên khoảng 300.000 USD cho bốn cuộc so tài giữa các đội bóng Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và Thái Lan.

Hai cặp đấu đá lượt trận khai mạc King's Cup 2019, ngày 5-6.

Theo kế hoạch, tuyển Thái Lan sẽ gọi 35 cầu thủ tập trung trước khi gút danh sách còn 23 tuyển thủ khi vào giải. Thủ môn Kawin Thamsatchanan đang thi đấu tại Bỉ, tiền đạo Chanathit hiện đang chơi tại J-League… chắc chắn sẽ là những cái tên được “Voi chiến” gọi về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Trong thành phần U-23 Thái từng thất bại 0-4 trước U-23 Việt Nam, Thái Lan chỉ gọi duy nhất cầu thủ từng đánh nguội Đình Trọng - Supachai Jaided.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm