Thái Lan: Phe "Áo vàng" kêu gọi lật đổ chính phủ

Phát biểu trên truyền hình địa phương, ông Sondhi Limthongkun, lãnh đạo hàng đầu của PAD, hiện đang chữa bệnh tại Trung Quốc tuyên bố: "Chúng ta cần phải giành quyền kiểm soát đất nước từ tay Thaksin Shinawatra và gia đình. Nếu một lần nữa xuống phố, chúng ta sẽ không chỉ phản đối, mà sẽ nắm toàn bộ chính quyền."

Thái Lan: Phe "Áo vàng" kêu gọi lật đổ chính phủ ảnh 1

Ông Sondhi Limthongkun, lãnh đạo hàng đầu của PAD. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Trợ lý Phiphop Thongchay của ông Limthongkun khẳng định: "Nếu cần thiết, chúng ta lại điều xuống phố hàng trăm ngàn người ủng hộ."

Đồng sự của ông Thongchay là Somkiat Phongphaybun đã cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin thuê 5.000 lính đánh thuê là người Việt và người Campuchia để lật đổ chế độ quân chủ và thành lập nước cộng hòa ở Thái Lan.

Một lãnh đạo của PAD, Tướng Chamlong Simyan, cam kết những người Áo Vàng "sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình, nếu tình hình đòi hỏi".

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm