Thái Lan thiệt hại 4,5 tỉ USD do lũ lụt

18 tỉnh vẫn còn bị ngập. Tại thủ đô Bangkok, dù nước lũ ở nhiều nơi đã rút bớt nhưng 36/50 quận vẫn còn ngập. Ở các địa phương lũ đã rút, người dân đã hưởng ứng chiến dịch dọn dẹp vệ sinh do thị trưởng Bangkok phát động.

Cơ quản Quản lý sân bay Thái Lan cho biết sau khi nước lũ rút hết, phải mất 2-3 tháng với chi phí 1 tỉ baht để khôi phục sân bay Don Muaeng. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, lũ lụt làm giảm 2% du khách (300.000 người), ngành du lịch mất doanh thu 15 tỉ baht.

Cùng ngày, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (đang sống lưu vong) đã gửi thư khẳng định ông sẽ không nhận sự ưu ái đặc biệt nào trong việc chính phủ Thái Lan đề nghị danh sách ân xá hoàng gia vào đầu tháng 12 nhân dịp sinh nhật quốc vương.

Bộ trưởng Tư pháp Pracha Promnok khẳng định trong danh sách ân xá sẽ không có tên ông Thaksin. Liên minh nhân dân vì dân chủ thông báo hủy cuộc biểu tình phản đối lệnh ân xá đối với ông Thaksin ở Bangkok ngày 21-11.

LÊ LINH (Theo Bangkok Post, The Nation, Mcot)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm