Thảm họa World Cup: Hơn 40 người chết vì nổ bom

Theo tin do hãng thông tấn Reuters đăng tải, một vụ nổ bom vừa xảy ra ở thành phố Damaturu vùng Đông Bắc Nigeria. Vụ nổ xảy ra tại một địa điểm xem World Cup công cộng, và do đó đã có rất nhiều người thương vong.
Giới chức địa phương đã xác nhận vụ việc này, tuy vậy họ chưa đưa ra số liệu cụ thể về thiệt hại của vụ nổ. Theo một nguồn tin không chính thức, đã có ít nhất 40 người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương.
Thành phố Damaturu là thủ phủ của vùng Yobe, nơi trong thời gian qua đã phải chịu nhiều cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram – tiếng địa phương có nghĩa là “Văn hóa phương Tây là tội lỗi.” Hồi tháng 4, nhóm này đã tổ chức bắt cóc hơn 400 nữ sinh của một trường học trong vùng.
Chính quyền Nigeria đã từng cảnh báo về việc tập trung xem World Cup tại những địa điểm công cộng, tuy vậy phần lớn người dân nước này vẫn phải tụ tập xem World Cup tại những khu chợ hoặc sân bóng, nơi những chiếc máy truyền hình cỡ lớn được huy động để phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá.
Mới cách đây vài ngày, một nhóm khủng bố Hồi giáo đã tổ chức một vụ tấn công tương tự ở Kenya, khiến hơn 50 người thiệt mạng.
Theo Hoài An (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm