Than Quảng Ninh - HA Gia Lai: Đá cho bõ ghét!

Chiều 13-7, đội bóng phố núi  có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân của Than Quảng Ninh ở vòng 15 V-League. Sở dĩ nói HA Gia Lai rất khó có điểm lận lưng ra về là bởi các học trò HLV Phan Thanh Hùng đá sân nhà rất hay. Than Quảng Ninh có sáu trận ở Cẩm Phả đã thắng bốn, hòa một và chỉ chịu thua một trận trước đối thủ mạnh TP.HCM.

Hơn nữa, chủ nhà Than Quảng Ninh hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, còn khách HA Gia Lai xếp thứ 11 trong bối cảnh lối chơi sa sút và tinh thần không thoải mái. Không chỉ thế, CLB của bầu Đức sẽ càng khó chơi hơn sau lần ông mỉa mai có ông bầu ôm năm đội bóng dù không nói thẳng tên nhưng ai cũng biết là bầu Hiển.

Than Quảng Ninh chính là một trong năm đội có quan hệ chặt chẽ với bầu Hiển và chắc chắn không thể tiêu hóa phát ngôn chọc tức của ông chủ HA Gia Lai.

Sau tuyên bố của bầu Đức, HA Gia Lai khó tránh được đòn hội đồng từ năm đội bóng “chịu ơn” một ông chủ. Ảnh: NGỌC DUNG

Chính bầu Đức đã cảm nhận rất rõ mặc dù bầu Hiển không cần nói điều gì có tính định hướng nhưng các CLB chịu ảnh hưởng vẫn biết làm gì để làm vui lòng nhà đỡ đầu. Thêm vào kiểu nói văng mạng của bầu Đức càng hâm nóng cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thuộc hai trường phái nghịch nhau, còn dân làng bóng thì gọi là “đá cho bõ ghét”.

Xét về kinh nghiệm và độ “quái” trên sân cỏ, quân của bầu Đức yếm thế hơn nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh. Họ từng trình diễn rất hoàn chỉnh màn ngược dòng cầm hòa Hà Nội hợp pháp của bầu Hiển 4-4 trận cuối mùa V-League hai năm trước để gián tiếp giúp Quảng Nam đăng quang trên sân nhà lần đầu tiên trong lịch sử, với sự chung vui của chính bầu Hiển bí mật ngồi dự khán tại Tam Kỳ.

Rất khó cho cầu thủ HA Gia Lai tìm chỉ 1 điểm, dù lượt đi ở sân Pleiku từng thắng Than Quảng Ninh 3-2. Gió đã xoay chiều khi thầy trò Phan Thanh Hùng càng đá càng ổn định với chuỗi bốn trận bất bại (hai thắng, hai hòa), còn đội khách đã năm trận rồi chưa biết thắng (ba thua, hai hòa).

Đây cũng là thời điểm rất khó khăn cho HA Gia Lai sau trận gần nhất thua ngược Quảng Nam 1-2, lại tiếp tục gặp gỡ ba CLB có dính dáng đến bầu Hiển ở sân khách Than Quảng Ninh, sân khách Hà Nội và trở về phố núi tiếp SL Nghệ An.

Đội bóng HA Gia Lai mùa này có chật vật trụ hạng như các mùa trước cũng là chuyện bình thường với bầu Đức, có phần không phục cách làm bóng đá của đồng sự.

Đương kim vô địch V-League sẽ “vùi dập” đội cuối bảng

Đấu muộn vòng 15 V-League cũng trong chiều 13-7, nhà vô địch Hà Nội trên sân nhà thảnh thơi tiếp khách Sanna Khánh Hòa (BĐTV trực tiếp 19 giờ) đang ngụp lặn dưới đáy bảng. Chỉ mới cách đây một vòng đấu, thầy trò Chu Đình Nghiêm mới soán ngôi đầu bảng của TP.HCM với chỉ hơn 1 điểm và khao khát thừa thắng xông lên để chiếm ưu thế. Và với năng lực vượt trội cùng ưu thế sân nhà Hàng Đẫy, không khó cho Hà Nội kiếm trận thắng thứ chín để làm trùm V-League như những mùa bóng qua. Trận đấu muộn còn lại, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp Hải Phòng (FPT Play trực tiếp 17 giờ). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm