Tháng 3 chỉ số giá tiêu dùng cả nước tăng 0,16%

Cụ thể, ở 11 nhóm hàng hóa được tính CPI đều có CPI tăng không đáng kể so với tháng trước. Thậm chí nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống không những không tăng mà còn giảm 0,83%. Nhóm bưu chính viễn thông cũng giảm 0,02%. Nhóm hàng tăng cao nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng 2,31%.

Hai chỉ số không tính trong CPI là chỉ số vàng và chỉ số đô la Mỹ cũng giảm lần lượt ở mức 0,44% và 0,63%. Như vậy, CPI ba tháng đầu năm nay chỉ tăng 2,55% so với tháng 12-2011. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, với việc tăng giá xăng dầu vừa qua chưa tác động ngay đến mặt bằng giá cả tiêu dùng nên chỉ số CPI tháng này tăng nhẹ.

T.HẰNG - T.UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

(PLO)- Sản lượng bưởi cho mùa tết tại các nhà vườn còn ít khiến giá bưởi được dự đoán sẽ tăng cao trong mùa Tết 2023.