Thấy ADN của cựu Tổng Giám đốc IMF trên áo cô hầu phòng

Thấy ADN của cựu Tổng Giám đốc IMF trên áo cô hầu phòng ảnh 1

Cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss - Kahn (Ảnh: AP)
Theo tin từ hãng truyền thông NBC và ABC, mẫu ADN của Strauss - Kahn đã được tìm thấy trên cổ áo sơ mi của cô hầu phòng 32 tuổi làm việc tại khách sạn Sofitel, New York (Mỹ), ngoài ra trên tấm thảm trong phòng tắm cũng có mẫu ADN trong tinh dịch của Strauss - Kahn lọt ra ngoài khi cố gắng cưỡng bức cô hầu phòng.

Theo lời khai của cô hầu phòng, Strauss - Kahn đã ép cô quan hệ bằng miệng tuy nhiên cô đã kháng cự và chạy thoát ra ngoài được.

Các chuyên gia cho rằng cho dù có hay không những hành vi bạo lực thì tinh dịch cũng đủ để chứng minh là khi đó đã có hành vi tình dục giữa cựu tổng giám đốc IMF và cô hầu phòng.

Hiện cảnh sát New York và văn phòng công tố từ chối bình luận về những thông tin trên truyền thông, đồng thời tiến hành xét nghiệm AND trên các vật chứng khác trong căn phòng mà Strauss - Kahn đã ở tại khách sạn.

Ngày 14 tháng 5 vừa qua, cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss - Kahn đã bị bắt vì nghi ngờ xâm hại tình dục nữ nhân viên phục vụ của khách sạn Sofitel tại New York. Tuần trước ông đã nộp đơn xin từ chức lên ban lãnh đạo IFM. Hiện Strauss - Kahn đang bị giám sát tại một căn hộ ở Manhattan. Từ sau khi sự việc xảy ra, Strauss-Kahn vẫn quả quyết mình vô tội.

Theo Sầm Hoa (VNN / Chinanews)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm