Theo dòng thời sự

Thấy gì từ việc hủy buổi giám sát của HĐND TP.HCM?

(PLO)- Buổi giám sát của HĐND TP.HCM về vấn đề quan trọng: Thực hiện chế độ chính sách phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân sáng hôm qua (14-4) đã phải hủy bỏ vì những biểu hiện “coi thường” của các bên liên quan - như lời của Trưởng đoàn giám sát - ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Buổi giám sát của HĐND TP.HCM về vấn đề quan trọng: Thực hiện chế độ chính sách phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân sáng hôm qua (14-4) đã phải hủy bỏ vì những biểu hiện “coi thường” của các bên liên quan - như lời của Trưởng đoàn giám sát - ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa -hội, HĐND TP.HCM.

Theo thư mời, buổi giám sát diễn ra lúc 8 giờ ngày 14-4 tại Sở LĐ-TB&XH. Thế nhưng đến 8 giờ 30,lãnh đạo SởTàichính vẫn không cómặt, SởY tếchỉcửchuyênviênđến dựdo lãnh đạo họp đột xuất.SởLĐ-TB&XH có ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc sở, dự.

Chưa kể báo cáo do Sở LĐ-TB&XH TP.HCM gửi đoàn giám sát chỉ mới là dự thảo, không có chữ ký, đóng dấu. Sau khi được nhắc nhở, sở này mới cung cấp báo cáo chính thức, có chữ ký và đóng dấu.

Trước tình hình như thế, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình, Trưởng đoàn giám sát, thẳng thắn: “Sở, ngành coi thường đoàn giám sát quá. Chúng tôi quyết định hủy buổi giám sát và sẽ báo cáo Thường trực HĐND TP.HCM”.

Đâykhông phải lần đầu HĐND TP.HCM phải hủy hoặc dời lịch giámsátnhững lýdo tương tự. Trước đó, ngày 30-3, HĐND TP.HCM cũng phải dời lịch giám sát UBND TP Thủ Đức và quận Gò Vấp do hai đơn vị này chưa có báo cáo chính thức.

Trên bình diện rộng hơn, có lẽ đây không phải lần đầu các cơ quan chức năng có biểu hiện xem nhẹ việc giám sát của HĐND.

Theo quy định, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra. HĐND thực hiện chức năng giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết củaHĐND.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, làm thế nào để phát huy vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của HĐND vẫn là bài toán khó.

Mới đây, để phát huy vai trò, HĐND TP đã thông qua đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát của HĐND TP.HCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị nhiệm kỳ 2021-2026”. Theo đề án, sau mỗi đợt giám sát,HĐND TP sẽ tìm nguyên nhân tồn tại và yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề ra biện pháp, thời gian khắc phục. Trên cơ sở đó, HĐND TP yêucầu lãnh đạo sở, ngành cam kết thời gian thực hiện; kiến nghị cụ thể về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị của các cơ quan, cá nhân được phát hiện có sai phạm. Cùng với đó là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn…

Cơ chế hoạt động cho HĐND TP.HCM đã khá thuận lợi, điều quan trọng là cần không ngừng nâng cao chất lượng nhân sự, tận dụng tối đa quyền hạn được trao để giám sát và thúc đẩy chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng. Đồng thời cương quyết với những tổ chức, cá nhân yếu kém, trì trệ.

Có như thế những biểu hiện coi thường HĐND sẽ không còn cơ hội tái diễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm