Khủng bố ở Côn Minh, 33 người chết

Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 2-3 đưa tin một vụ tấn công khủng bố bằng dao đã xảy ra lúc 9 giờ 20 đêm 1-3 tại ga tàu hỏa Côn Minh ở TP Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam).

Hơn 10 tên khủng bố mặc đồ đen bất ngờ xông vào sân ga và phòng vé và sử dụng dao dài đâm chém loạn xạ vào hành khách. Anh Dương Hải Phí cho biết anh đang chờ mua vé tàu thì bọn khủng bố ập đến. Chúng chém anh bị thương ở ngực và vai, may mắn anh bỏ chạy kịp thời.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin bốn tên gồm ba nam giới và một phụ nữ đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt. Một nữ nghi phạm bị bắt giữ. Những tên còn lại đã chạy thoát.

Ngay sau vụ tấn công, lực lượng cứu hỏa và y tế đã được triển khai. Cảnh sát phong tỏa hiện trường.

Các nạn nhân bị sát hại đêm 1-3 tại ga tàu hỏa Côn Minh. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Hình ảnh từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho thấy con dao hung khí dài giống thanh kiếm. Mạng xã hội Sina Weibo tải hình ảnh cho thấy nhiều nạn nhân nằm trên vũng máu trong và ngoài nhà ga. Hành lý của hành khách vương vãi khắp phòng vé.

Ngày 2-3, chính quyền TP Côn Minh thông báo theo kết quả điều tra ban đầu, các lực lượng ly khai ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã tổ chức vụ tấn công khủng bố.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo huy động tổng lực điều tra và trừng phạt bọn khủng bố. Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ thị cho các cơ quan công an các cấp phải củng cố các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn ở nơi công cộng.

Cảnh sát chống bạo động đã được bố trí tuần tra dày đặc trên đường phố Côn Minh.

Sáng 2-3, Bí thư Ủy ban Chính pháp trung ương Mạnh Kiến Trụ và Bộ trưởng Bộ Công an Quách Thanh Côn đã có mặt tại Côn Minh để chỉ đạo công tác điều tra.

Tân Hoa xã dẫn lời Phó Đô đốc Doãn Trác, Giám đốc Ủy ban Tư vấn chuyên gia của hải quân Trung Quốc, nhận định vụ tấn công được chuẩn bị kỹ càng như vậy không phải là vấn đề sắc tộc hay tôn giáo mà là vấn đề của chủ nghĩa khủng bố và liên quan đến các lực lượng khủng bố bên ngoài Trung Quốc.

Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) nhận định các vụ tấn công khủng bố ngoài biên giới Tân Cương nhằm mục đích gieo rắc nỗi hoảng sợ lớn hơn, đặc biệt sau vụ bọn ly khai Tân Cương lái xe tông vào đám đông trên quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 10-2013 làm năm người chết và hơn 40 người bị thương.

Báo South China Morning Post (Hong Kong) ghi nhận vụ tấn công xảy ra vào thời điểm nhạy cảm lúc kỳ họp thứ hai hội nghị Chính hiệp khóa 12 và phiên họp Quốc hội chuẩn bị khai mạc vào ngày 3 và 5-3 ở Trung Quốc.

Theo báo New York Times (Mỹ), người phát ngôn tổ chức ly khai Đại hội Đại biểu Ngô Duy Nhĩ thế giới tuyên bố không có thông tin gì về vụ tấn công ngoài thông tin từ báo chí Trung Quốc. Người phát ngôn phản đối bất kỳ hình thức bạo lực nào, đồng thời kêu gọi xử lý minh bạch vụ việc.

THẠCH ANH

Theo trang web chính phủ Việt Nam, ngày 2-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại nhà ga Côn Minh. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ, nhân dân Trung Quốc, gia đình các nạn nhân và tin rằng thủ phạm vụ tấn công trên sẽ bị trừng trị thích đáng”.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Tuyên bố nhấn mạnh không gì có thể biện minh cho hành động sát hại người dân vô tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm