Thế kèo trên của tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo đã soi điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ ở bảng G rõ ràng hơn sau khi họ đồng loạt ra quân vào khuya 3-6, trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn là một ẩn số vì mãi đến ngày 7-6 mới nhập cuộc gặp Indonesia. Chưa bao giờ ông Park lo lắng cho cuộc chơi lớn với tham vọng đi vào kỷ lục cho bóng đá Việt Nam và cũng chưa bao giờ đội tuyển có bước chuẩn bị trơn tru hơn bây giờ.

Khi các đối thủ phải trăn trở làm mới mình sau những trận đấu trục trặc thì thầy trò ông Park không mất nhiều công sức để bình ổn đội hình. Thậm chí, tiền vệ Phan Văn Đức còn tiết lộ thầy Park đã tìm ra cách trị Indonesia từ trước khi đội bóng này đá với Thái Lan trận mở màn.

Ngoài mỗi Hùng Dũng bị chấn thương từ lâu, ông thầy người Hàn Quốc suốt cả tháng qua vận hành đội hình trơn tru, khi các học trò đều đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng ra trận.

HLV Park Hang-seo đang sửa sai từng li từng tí cho Hồng Duy, Công Phượng. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế hơn hẳn Indonesia và Malaysia với giải vô địch quốc gia ổn định trong mùa dịch bệnh COVID-19, khác với nỗi khốn khổ của hai đội bạn suốt một năm rưỡi không có cơ hội ra sân. Trong điều kiện bình thường, ông Park đã thắng dễ đội tuyển Indonesia 3-1 ngay trên sân khách, huống hồ cuộc tái đấu diễn ra trên sân trung lập ở UAE, lại với dàn quân trẻ mà đồng nghiệp Shin Tae-yong muốn thử nghiệm cho tương lai.

Đội tuyển Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe thì không hiểu sao hai lần gần nhất gặp ông Park đều thua, từ chung kết lượt về AFF Cup 2018 cho đến lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022. Rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang ở thế kèo trên Malaysia, bất chấp họ đang ráo riết nhờ quyền trợ giúp từ một số ngoại binh nhập tịch.

Trong khi đó, đội tuyển UAE có nhiều ưu thế sân nhà và thời tiết khắc nghiệt, còn cách chơi lẫn tâm lý khi đối đầu Việt Nam không hơn. Cần biết chính HLV Bert van Marwijk chưa thể tiêu hóa nỗi đau bại trận 0-1 trên sân Mỹ Đình hồi cuối năm 2019 khiến ông phải mất ghế. UAE thay tướng hai lần mới cân nhắc kỹ việc mời lại HLV Marwijk, tính ra thời gian gắn bó và hiệu quả không thể sánh bằng ông Park.

Thầy trò ông Park từng thắng cả Indonesia, Malaysia và UAE nên ai cũng muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam trong cuộc tái đấu như tuyên bố của các nhà cầm quân. Tuy nhiên, giữa nói và làm là một khoảng cách rất xa, đặc biệt khi ông Park hay có những chiêu độc và rất cần ghi dấu ấn để đời ở lần đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử với suất chơi vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022.•

Ai cũng ngại ông Park

Trước khi loạt đấu tiếp theo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra khuya 3-6 tại UAE, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G sau năm trận bất bại với 11 điểm, ghi sáu bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Các đối thủ ngán ngại ông Park ở chỗ thường duy trì thế trận phòng ngự chắc chắn và bất ngờ đánh úp phản công nhanh. Ông Park hay đánh vào sự lơi lỏng của đối phương từ nửa sau hiệp 2 với những thay đổi con người có tính đột biến, tận dụng sự xuống sức của đối phương. Ở ba trận còn lại, thầy Park hứa hẹn có nhiều sự điều chỉnh chiến thuật nhằm tránh đội bạn bắt bài, đồng thời gia tăng sức ép tấn công nhiều hơn để giành chiến thắng, mà theo lý thuyết là nếu bỏ túi 7 điểm thì nhất bảng G chung cuộc. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm