GIẢI XE ĐẠP NAM KỲ KHỞI NGHĨA 2015

42 tay đua bỏ cuộc khi chinh phục đèo Khánh Lê

Ở chặng leo đèo khắc nghiệt với độ cao 1.700 m so với mặt nước biển, chỉ có 26/68 tay đua hoàn tất cự ly thi đấu. Điều này đã được giới chuyên môn cảnh báo trước ngày khởi tranh bởi trước đó một ngày, các tay đua đã phải vắt sức cho chặng 4, dài gần 200 km từ Buôn Ma Thuột đến TP biển Nha Trang, lại đua dưới nắng nóng khắc nghiệt.


Nắng nóng, độ cao cộng với việc vắt kiệt sức trong chặng đua trước đó khiến 42 tay đua không thể về đích đến tại Đà Lạt. Ảnh: CMQ

Với sở trường leo đèo, bộ đôi Lê Ngọc Sơn - Phan Hoàng Thái tấn công mạnh mẽ bỏ xa các đối thủ ngay dưới chân đèo Khánh Lê. Sau đó Ngọc Sơn (14 điểm) đoạt áo đỏ “vua leo núi” trong khi Hoàng Thái ung dung giành chiến thắng chặng sau ba giờ 11’17”. Thành tích này cũng giúp DD Đồng Tháp 1 tiếp quản ngôi nhất đồng đội, hơn đối thủ xếp hạng nhì ADC TH Vĩnh Long đúng 13 giây. Hạng 3 thuộc về êkíp VUS TP.HCM.

Với tổng thành tích 17 giờ 52’53”, Nguyễn Trường Tài (VUS TP.HCM 1) bảo toàn danh hiệu áo vàng, hơn đối thủ hạng nhì Trần Nguyễn Minh Trí (DD Đồng Tháp 2) đúng chín giây.

Giải thưởng áo xanh tiếp tục thuộc về chuyên gia nước rút Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM 1) với 55 điểm.

Sáng nay (22-11), đoàn đua tiếp tục chặng 6 Đà Lạt - Bảo Lộc có lộ trình dự kiến 97 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm