AFC đòi tước của Thái Lan quyền đăng cai giải châu Á

Vừa qua, đoàn công tác kiểm tra tiến độ chuẩn bị vòng chung kết giải U-23 châu Á 2020 của Thái Lan. Đoàn kiểm tra đã khảo sát bốn sân vận động tổ chức giải gồm: Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla), 700th Anniversary (Chiang Mai) và Thammasat (Pathum Thani). Sau khi kiểm tra, phái đoàn của AFC đã lên tiếng họ rất thất vọng về công tác chuẩn bị của chủ nhà U-23 châu Á 2020.

Trưởng đoàn Jin Ho Yoon cảnh cáo: “Chúng tôi sẽ trở lại kiểm tra một lần nữa vào cuối tháng 10. Khi ấy các sân tổ chức giải trên phải hoàn thành việc đảm bảo sân đấu đạt tiêu chuẩn AFC. Trong trường hợp không hoàn thành, AFC sẽ tước quyền đăng cai của Thái Lan và đưa về những nơi sẵn sàng bảo đảm cho vòng chung kết U-23 châu Á”.

Theo kế hoạch, vòng chung kết U-23 châu Á 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 8-1 đến 26-1-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm