AFC xếp U-23 Việt Nam ở 'kèo trên'; Ronaldo 'tái hôn' Juventus

Tiến Linh và U-23 Việt Nam được AFC đánh giá cao

LĐBĐ châu Á (AFC) xếp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vào tốp các cầu thủ đáng theo dõi nhất bảng D, thuộc khuôn khổ VCK U-23 châu Á 2020 khởi tranh vào ngày 8-1 tới.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển UAE. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo sự giới thiệu của AFC, Tiến Linh là cầu thủ sẽ tỏa sáng cùng với các ngôi sao Ri Yong-gwon của Triều Tiên, Ali Saleh của UAE và Al Fakhouri đến từ Jordan. Cùng với đó, U-23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân cũng được AFC đưa ra khỏi diện ẩn số, đứng vào hàng ngũ đội bóng mạnh nhất bảng.

Tương tự, Tiến Linh - cầu thủ liên tục “nổ súng” trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn đội U-23 Việt Nam, tiền vệ Ri Yong-gwon cũng góp nhiều công sức đưa Triều Tiên chiếm ngôi nhất vòng loại. Cầu thủ chạy cánh Ali Saleh là chân sút nguy hiểm của UAE trong khi thủ môn Al Fakhouri là nút chặn rất khó đánh bại nơi hàng thủ của Jordan.

Theo đánh giá của AFC, U-23 Việt Nam là ứng viên số 1 của bảng D nhưng đội hình tài năng của Triều Tiên, UAE và Jordan thừa sức cạnh tranh với thầy trò HLV Park Hang-seo. Bốn quốc gia này đều sở hữu những cầu thủ nổi bật. Ngoài Nguyễn Quang Hải thuộc “thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam” được nhiều CĐV biết đến, Tiến Linh cũng là nhân tố chính ở đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam.

Theo AFC, tiền vệ Quang Hải cũng là nhân tố không thể thiếu của U-23 Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Khoảnh khắc thăng hoa của Tiến Linh chính là bàn thắng đẳng cấp, được cầu thủ Becamex Bình Dương ghi bàn vào lưới tuyển UAE tại vòng loại World Cup 2022.

Tại bảng D VCK U-23 châu Á 2020, U-23 Việt Nam sẽ đấu trận ra quân gặp UAE ngày 10-1. Ba ngày sau là cuộc chạm trán với Jordan, trước khi đối đầu Triền Tiên vào ngày 16-1.

CLB TP.HCM giành á quân V-League 2019. Ảnh: HCMFC

CLB TP.HCM đặt mục tiêu khiêm tốn tại V-League

Tuyển quân rầm rộ trước mùa giải nhưng á quân V-League, CLB TP.HCM chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn vào tốp 3 trước mùa giải mới sắp khởi tranh.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân trong ngày cuối cùng của năm 2019, trưởng đoàn Lư Đình Tuấn khẳng định, CLB TP.HCM cố gắng thi đấu nỗ lực ở sân chơi cấp độ CLB của châu lục và khu vực Đông Nam Á, đồng thời đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 đội mạnh nhất V-League 2020.

Chuẩn bị cho mùa bóng mới, đoàn quân của HLV Chung Hae-song chiêu mộ hai “bom tấn” gồm tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, cả hai ngôi sao của bóng đá Việt Nam đều không xuất hiện tại lễ ra quân. Dự kiến chân sút xứ Nghệ sẽ có mặt tập luyện cùng CLB mới vào ngày 7-1, trong khi Tiến Dũng đang bận cùng đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự giải châu Á đầu năm mới.

CLB TP.HCM chào mừng Công Phượng đến với đội bóng. Ảnh: HCMFC 

Cùng với Công Phượng và Tiến Dũng, đội chủ sân Thống Nhất còn chiêu mộ tiền vệ Võ Huy Toàn, Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn từ HA Gia Lai. Thành phần BHL còn được nối dài thêm HLV thủ môn Trần Minh Quang, trợ lý cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Jung-soo.

Là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài các giải đấu châu lục và khu vực, CLB TP.HCM sẽ tham dự vòng sơ loại AFC Champions League, AFC Cup và ACC Cup (Cúp các CLB Đông Nam Á) cùng hai mặt trận trong nước là V-League và Cúp quốc gia.

Siêu sao Ronaldo... Ảnh: GETTY

Ronaldo vẫn kiếm 30 triệu bảng/năm ở tuổi 38

Tờ Corriere dello Sport của Italia cho biết Juventus đã lập kế hoạch giữ chân Cristiano Ronaldo đến hết mùa giải 2022-2023, thời điểm ngôi sao người Bồ Đào Nha đã 38 tuổi.

Dự kiến với bản hợp đồng mới này, Ronaldo sẽ bỏ túi mỗi năm 30 triệu bảng, bất chấp đội chủ sân Allianz vừa nhận thất bại trước Lazio ở Siêu cúp Italia. Tiền đạo 34 tuổi cực kỳ tự tin về thể trạng của mình và tin tưởng mình có thể tranh tài đỉnh cao thêm 3-4 năm nữa.

... dự kiến bỏ túi 30 triệu bảng/năm dù ở ngưỡng tuổi sắp giải nghệ. Ảnh: GETTY

Trước ước nguyện của Ronaldo, từ giám đốc thể thao “Bà đầm già” Fabio Paratici đến Chủ tịch Andrea Agnelli đều muốn sớm hoàn tất thương vụ cam kết mới này. Dự kiến hợp đồng mới sẽ được tiến hành những ngày đầu năm mới 2020.

Theo phân tích của truyền thông Italia, Ronaldo vẫn là cái tên cực “hot” trong đội hình của Juventus và sự cam kết lâu dài với anh tiếp tục giúp doanh thu, cũng như sức hút của CLB không bị giảm sút. Mùa này dù phong độ không được tốt nhưng CR7 vẫn có 12 pha lập công trong 21 trận đấu trên mọi đấu trường. Cùng với đó, Juventus rất sáng cửa cạnh tranh vô địch Serie A lẫn tham dự đấu trường Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.