AFF Cup lại hoãn, dời sang cuối năm 2021

Việc dời lịch thi đấu AFF Cup xuống cuối năm 2021 xuất phát từ kiến nghị của Ban thi đấu AFF. Theo đó, AFF Cup dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5-12-2021 đến 1-1-2022. 
Dự kiến AFF Cup dù phải lăn bóng chậm hơn một năm vì dịch bệnh COVID-19 nhưng thể thức thi đấu vẫn được giữ như cũ, tức đá vòng tròn một lượt tại mỗi bảng, sau đó hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ thi đấu bán kết và chung kết loại trực tiếp sau hai lượt đi và về trên sân nhà và khách.

AFF Cup lại hoãn và dời sang cuối năm 2021 khiến thầy trò HLV Park Hang-seo giờ chỉ còn tập trung vào vòng loại World Cup 2022 theo lịch đấu đầu năm 2021. Ảnh: TRÂM ANH 

Sở dĩ Ban thi đấu AFF kéo lùi giải rất sâu xuống cuối năm 2021 và vắt qua năm 2022 là bởi vì hiện nay tình hình dịch ở một số nước Đông Nam Á vẫn còn rất nặng nề, trong đó có một số quốc gia không cho người dân lẫn cầu thủ ra nước ngoài theo chính sách “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. 
Với những thay đổi lớn trên, chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải điều chỉnh lịch tập trung và huấn luyện với hai đợt cụ thể là vòng loại World Cup vào tháng 3-2021 và AFF Cup vào cuối tháng 12-2021 đá sang đầu năm 2022. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm