Ai thẩm định hồ sơ khi xin đăng cai Asiad 18?

Chắc chắn rồi đây phía Việt Nam sẽ phải chịu những khoản bồi hoàn hoặc hỗ trợ cho quốc gia đăng cai thay…

Việc làm hệ trọng của một quốc gia khi đăng ký xin đăng cai chắc chắn phải qua nhiều khâu, nhiều bộ phận. Nói đúng hơn là nhiều cửa chứ không phải Bộ VH-TT&DL cùng Ủy ban Olympic Việt Nam cứ thích đăng cai là mang hồ sơ đi. Vậy thì ai hoặc “cánh cửa” kiểm duyệt, thẩm định nào đã dễ dãi cho đi đăng cai Asiad với dự án siêu rẻ nhưng bất khả thi đến thế?

Mừng với việc rút lui kịp thời không đăng cai nữa để không phải sa vào những món nợ khổng lồ trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn nhưng không có nghĩa là không ai chịu trách nhiệm với những thiệt hại này.

Hy vọng những cánh cửa thẩm định hời hợt và thiếu trách nhiệm cũng được làm rõ.

NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI (Giáo viên quận 12, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm