Ánh Viên hướng tới kỳ tích

Thật đáng nể tay bơi Cần Thơ cứ mỗi lần nhảy xuống nước là gần như có huy chương, mà chủ yếu lại là HCV sau 8 nội dung cô tham gia. Càng khâm phục Ánh Viên hơn khi cô đã giành 6 HCV (cùng 1 HCB và 1 HCĐ), phá 7 kỷ lục SEA Game và đang đến rất gần kỳ tích trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất và xuất sắc nhất SEA Games.

Tính từ SEA Games 1995 tại Thái Lan, tay bơi Joscelin (Singapore) từng nắm kỷ lục đoạt chức vô địch bơi với 7 HCV. Đến năm 2011 tại Indonesia, một tay bơi khác cũng của Singapore là Tao Li cũng giành 7 HCV. Và nếu như đêm nay Ánh Viên lại tiếp tục đoạt HCV ở đường đua 400m tự do thì cô sẽ tiệm cận với kỷ lục trong khi vẫn còn hai nội dung chưa đấu là 200m bơi ngửa và 100m bướm.

Cũng trong sáng nay, tay bơi Hoàng Quý Phước về nhì vòng loại nội dung 50m bướm nam và lấy vé bơi chung kết lúc 18 giờ.

Duy Khôi cũng có một suất chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam với thời gian 2 phút 11 giây 66.

Ở môn điền kinh, chân chạy Quách Thị Lan về nhất vòng loại với thành tích 24 giây 03 và giành vé chung kết nội dung 200m. Đồng đội Nguyễn Thị Oanh về thứ ba với thông số 24 giây 06 cũng có một suất chung kết.

Nội dung 200m nam, Lê Trọng Hinh về nhất vòng loại với thành tích 21 giây 13, phá kỷ lục quốc gia do chính anh xác lập (2 giây 25).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm