Asiad 18: Chờ lực sĩ Thạch Kim Tuấn lập đại công

Từng lên ngôi quán quân giải vô địch thế giới, vô địch châu Á, làm “trùm” SEA Games nhưng chiếc HCV Asiad hạng 56 kg là thành tích còn thiếu trong bộ sưu tập của Thạch Kim Tuấn.

Ngay trước giờ Asiad 18 khởi tranh, lực sĩ Việt Nam (VN) bất ngờ bị ban tổ chức lấy mẫu kiểm tra doping - tiền lệ chưa từng xảy ra đối với tay tạ số một VN. Có chăng ban tổ chức các giải đấu trước đó chỉ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sau khi Kim Tuấn đã hoàn thành phần thi đấu. Lý giải về trường hợp khó hiểu này, các bác sĩ đoàn thể thao VN cho biết đó là thông lệ bình thường của WADA (Cơ quan Phòng, chống doping Thế giới).

Trước thềm Đại hội thể thao châu Á, á quân Asiad 17 Thạch Kim Tuấn tự tin tuyến bố sẽ đổi màu vàng huy chương trên đất Indonesia. Khát vọng của Kim Tuấn càng trở nên rõ ràng hơn khi hôm 18-8, cử tạ Trung Quốc chính thức bị Hội đồng Olympic châu Á “cấm cửa” dự Asiad 18 theo lệnh cấm của Liên đoàn Cử tạ quốc tế. Nguyên do, WADA phát hiện bê bối ba VĐV Trung Quốc sử dụng doping tại các kỳ Olympic Bắc Kinh 2008 và London 2012.

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn dự báo nhiều khả năng sẽ mở hàng HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: PHẠM HUY

Với lệnh cấm trên, Long Qinquan (giữ kỷ lục tổng cử thế giới 307 kg), Wu Jingbao (giữ kỷ lục cử giật thế giới 139 kg) sẽ không có mặt tại Asiad 18. Và cuộc tranh ngôi vương hạng 56 kg được xem là cuộc đua song mã giữa Thạch Kim Tuấn và đương kim vô địch Om Yun Chol (Triều Tiên).

Lịch sử thành tích của hai lực sĩ này tại đấu trường quốc tế: Thạch Kim Tuấn đang giữ kỷ lục trẻ thế giới cử giật - 135 kg và tổng cử 296 kg, trong khi Om Yun Chol đang là kỷ lục gia thế giới về cử đẩy - 171 kg.

Bốn năm trước, tại Hàn Quốc, cuộc đua tay đôi giữa Thạch Kim Tuấn và Om Yun Chol kết thúc căng thẳng khi cả hai cùng hoàn tất thành tích 294 kg. Tuy nhiên, do có trọng lượng cơ thể nặng hơn đối thủ vài trăm gram, Thạch Kim Tuấn cay đắng rời Asiad 17 với chiếc HCB.

Sau chiếc HCV SEA Games tại Singapore và vô địch Đại hội thể thao trong nhà châu Á, lực sĩ 24 tuổi Thạch Kim Tuấn đang hướng tới chiếc HCV Asiad đầu tiên trong sự nghiệp.

Bắn súng, bơi và quần vợt ra quân

Ngày 20-8, thể thao VN có kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đấu chung kết bơi 800 m tự do nam; Lê Nguyễn Paul dự tranh vòng loại 50 m ngửa và 200 m hỗn hợp nam; Ngô Thị Ngọc Quỳnh dự vòng loại 200 m ếch nữ.

Môn bắn súng, xạ thủ 17 tuổi Ikawi Ai, Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Duy Hoàng và Thành Nam đấu loại 10 m súng hơi cá nhân nam.

Môn quần vợt, hạt giống số 16 đơn nam Lý Hoàng Nam đấu vòng 32 gặp đối thủ Ahmed Saai Waheed (Maldives). Savanna Lý Nguyễn đối đầu Han Nalae (Hàn Quốc) vòng 32 đơn nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm