Bảng C: Pháp-Đan Mạch, Úc-Peru: Sứt đầu mẻ trán làm gì?

Pháp đã chắc chắn vào vòng trong. Chính vì thế mà đêm nay cặp đấu Pháp và Đan Mạch nếu hòa nhau thì Pháp vẫn duy trì ngôi nhất bảng, còn Đan Mạch lấy vé còn lại đẩy Úc và Peru về nước.

Câu chuyện “ngầm bắt tay nhau” kiểu này cũng từng diễn ra ở các kỳ Euro và World Cup trước.

Chắc chắn không có lý do gì mà Pháp và Đan Mạch “chém nhau” đến sứt đầu mẻ trán vừa thiệt quân vừa mất sức trước vòng đấu knock out.

HLV Deschamps của Pháp sẽ tạo cơ hội cho một số cầu thủ chưa ra sân để duy trì cảm giác thi đấu và chuẩn bị cho chặng đường còn lại. Trong khi đó Đan Mạch sẽ không chơi hết mình nhưng dò chừng thái độ của tuyển Pháp để kịp thời ứng phó.

Một trận đấu không hay và thay vào đó là sự dè chừng theo kiểu giữ cho nhau và cùng có lợi cho nhau.

Theo nhận định của chúng tôi, hai đội sẽ hòa nhau 1-1.

Trận đấu cùng giờ giữa Úc và Peru sẽ là một trận đấu hay. Peru đã hết cửa nhưng đây là trận đấu danh dự của thầy trò HLV Gareca. Peru sau 36 năm mới góp mặt tại World Cup không muốn ra về trắng tay. Còn Úc sẽ chơi để chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng Pháp thắng Đan Mạch dù khả năng này cực thấp.

Nhận định Peru sẽ thắng Úc 2-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm