Bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải tiếp năng lượng cho y bác sĩ chống dịch

Dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp và Việt Nam một lần nữa bước vào cuộc chiến chống dịch toàn dân. Hơn hai tuần qua, TP.HCM được xem là một trong những “điểm nóng” khu vực phía Nam. Các y bác sĩ tại những bệnh viện chống dịch tuyến đầu như bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bệnh viện Dã chiến Củ Chi và bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ đã và đang hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm để ngăn chặn sự lây lan.

Giữa sự căng thẳng và mệt nhọc ấy, những “tình nguyện viên” cà phê Ông Bầu đã kịp thời có mặt tại các bệnh viện tuyến đầu như một món quà thiết thực, mang đến nhiều loại thức uống dinh dưỡng cho các y bác sĩ.

Cà phê Ông Bầu phục vụ miễn phí tại các bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: ANH THÔNG.

Đều đặn mỗi ngày, các quầy lưu động Ông Bầu phục vụ miễn phí cà phê đen, cà phê sữa cùng những loại thức uống bổ dưỡng, tươi mát và tăng sức đề kháng như sữa tươi trân châu đường đen, trà ổi hồng, trà việt quất hạt boba... với mong muốn giúp các y bác sĩ có thêm sức khỏe để chiến đấu với dịch bệnh.

Nhận ly trà ổi hồng từ tình nguyện viên của cà phê Ông Bầu, y sĩ Trần Thị Hồng Hoa –bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ không giấu được sự xúc động: “Đợt dịch này tuy phức tạp, công việc cũng nhiều hơn nhưng có sự đồng hành của các bạn khiến tôi bớt căng thẳng hơn và cảm nhận được niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Với người dân, chúng tôi là tiền tuyến chống dịch nhưng với chúng tôi, các bạn chính là những hậu phương tuyệt vời. Cảm ơn cà phê Ông Bầu luôn sát cánh cùng chúng tôi”.

Mỗi thức uống từ quầy cà phê Ông Bầu không chỉ tròn đầy hương vị thơm ngon và dinh dưỡng mà còn gửi gắm một thông điệp giản dị đến các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Đó là lời cảm ơn và động viên tinh thần những “chiến sĩ áo trắng”.

Những thông điệp ý nghĩa mà nhân viên cà phê Ông Bầu gửi đến các y bác sĩ tuyến đầu trong những đợt chống dịch năm 2020: "Cuộc đời thật bình yên vì đã có các “Siêu anh hùng” như anh chị đấy!”…

... hay “Các anh chị cứ an tâm công tác, tụi em vẫn ở nhà rất ngoan”, Cảm ơn các anh chị đã dốc sức vì nước Việt bình an"...

Chị Vũ My Khuyên – thành viên của cà phê Ông Bầu tham gia đợt tình nguyện này cho biết: “Các bác sĩ làm việc tất bật, không quản thời gian. Sáng sớm mở quầy chúng tôi đã thấy họ nhưng tới tận 9 giờ tối các bác sĩ mới ra khỏi phòng và ghé quầy Ông Bầu dùng thức uống. Điều đó khiến chúng tôi cảm nhận rõ ý nghĩa công việc mình đang làm và sẵn sàng đến tâm dịch để sát cánh cùng các bác sĩ. Mỗi ngày, chúng tôi phục vụ gần 2.000 ly thức uống tại ba bệnh viện tuyến đầu nhưng nếu có phục vụ nhiều hơn và ở lại trễ hơn, chúng tôi vẫn không ngại”.

Đây không phải là lần đầu thương hiệu cà phê Ông Bầu đồng hành cùng các y bác sĩ tuyến đầu. Trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên vào tháng 4-2020, các quầy cà phê Ông Bầu cũng đã kịp sát cánh cùng đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện.

Bên cạnh phục vụ thức uống miễn phí tại các bệnh viện chống dịch tuyến đầu miền Nam, trước đó, Qũy Phát triển Tài năng Việt của thương hiệu cà phê Ông Bầu phối hợp cùng Công ty Nutifood đã trao tặng hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng như cháo tươi, sữa, cà phê... với tổng giá trị 2.6 tỷ đồng đến các bệnh viện tuyến đầu phía Bắc; trao tặng sữa trị giá 1,3 tỷ đồng đến các CBNV ngành y tế TP.HCM tham gia chống dịch COVID-19,… 

 

Chuỗi cà phê Ông Bầu, thương hiệu được thành lập bởi ba ông bầu – doanh nhân lớn của bóng đá Việt Nam gồm Bầu Đức (HA Gia Lai), Bầu Thắng (Đồng Tâm), Bầu Hải (Nutifood) với mong muốn người Việt phải được uống cà phê thật. Hơnmột năm kể từ ngày ra mắt, chuỗi cà phê Ông Bầu đã có  gần 250 điểm bán đi vào hoạt động tại 44 tỉnh thành trên toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm