TIẾT LỘ TỪ CUỘC BẦU BÁN CHỦ TỊCH LĐBĐ CHÂU Á (AFC)

Bảy thành viên LĐBĐ Đông Nam Á “lật kèo”

Với một kế hoạch tranh cử chủ tịch AFC rất bài bản như lập trang web vận động, gửi thư cảm ơn trước, lobby… thế nhưng vị Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi đã thất bại trong cuộc tranh cử chiếc ghế chủ tịch AFC. Ông sốc thực sự, đặc biệt là khi phát hiện ra bạn bè ở khu vực Đông Nam Á “lật kèo” mình.

Trước đại hội AFC, 11 thành viên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và Úc đã hứa chắc nịch rằng sẽ bầu cho Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi vào ghế chủ tịch AFC. Thế nhưng thực tế ông Worawi chỉ có được bảy phiếu trong đó có bốn phiếu của gia đình bóng đá Đông Nam Á và ba phiếu ở ngoài khu vực.

Ngược lại thì đối thủ của Worawi là Chủ tịch LĐBĐ Bahrain Sheikh Salman thì có 33 phiếu ủng hộ trong tổng số 46 phiếu. Với kết quả này, Chủ tịch LĐBĐ Bahrain Sheikh Salman trúng cử chức chủ tịch AFC nhiệm kỳ 2013-2015. Ngoài ra, ông Sheikh Salman còn đánh bại đối thủ Thawadi (Qatar) với 28 phiếu thuận để lấy luôn ghế ủy viên Ban Chấp hành FIFA nhiệm kỳ 2013-2017.

Bảy thành viên LĐBĐ Đông Nam Á “lật kèo” ảnh 1

Ông Worawi tranh cử bài bản và được Đông Nam Á ủng hộ bằng lời hứa (ảnh nhỏ) nhưng đến lúc bầu thì ông mới hay là mình bị bạn thân “lật kèo” vì chiến dịch lobby của đối thủ ông “ấn tượng” hơn. Ảnh: GETTY IMAGES

Qua sự việc trên, báo chí Đông Nam Á đã “lột mặt nạ” các thành viên trong đại gia đình Đông Nam Á. Gọi là “lột mặt nạ” là vì mới tháng trước, tại Gala bóng đá Đông Nam Á, 11 thành viên AFF và khách mời Úc đều hứa chắc nịch trong việc “tiền hô hậu ủng” ông Worawi với lời thề vì quyền lợi của ngôi nhà bóng đá Đông Nam Á. Thế mà…

Trong cuộc bầu bán trên, khu vực Đông Nam đã bị phanh phui ra rằng ông Worawi chỉ có bốn phiếu bầu của khu vực Đông Nam Á gồm LĐBĐ Thái Lan, LĐBĐ Lào, LĐBĐ Myanmar và LĐBĐ Campuchia. Còn lại bảy thành viên khác trong đó có Việt Nam đã không giữ lời hứa với “bạn” Worawi mà dồn phiếu cho đối thủ của ông Worawi là Chủ tịch LĐBĐ Bahrain Sheikh Salman. Còn ứng viên về ba là Yousep Serkal (UAE) chỉ được sáu phiếu.

Sau thất bại trên, ông Worawi chán nản và mất lòng tin rất lớn vào những người bạn từng thề thốt với ông trong “cộng đồng” Đông Nam Á.

Cũng cần biết là việc bầu bán ghế chủ tịch từ FIFA đến các liên đoàn châu lục, khu vực và thậm chí quốc gia thường xuyên xảy ra chuyện “mua bán phiếu” vì nói như báo giới nước ngoài là ghế chủ tịch LĐBĐ bao giờ cũng thơm, ngon và thu rất đậm (!?).

Đại diện bóng đá Việt Nam ai tham dự và ai bỏ lá phiếu?

- Đại diện LĐBĐ VN đi dự đại hội này là Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng Thư ký Ngô Lê Bằng. Ông Hỷ chưa xác định với báo giới bầu cho ai nhưng thông tin từ báo chí Thái Lan khẳng định ông Hỷ bầu cho đối thủ của ông Worawi Makudi.

- Trong khi ông Worawi thất vọng vào bạn bè của mình thì báo giới Thái Lan có sự hoài nghi về tính công tâm của những lá phiếu hay có sự đổi chác nào đó.

- Lại cũng có thông tin nói rằng việc ông Worawi có quan hệ tốt với các ứng viên ở AFF là một chuyện, còn chuyện quan trọng hơn là Chủ tịch LĐBĐ Bahrain Sheikh Salman đã lobby rất mạnh tay.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm