Bị loại tức tưởi khỏi AFF Cup, Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á

Tại AFF Cup 2012, ĐT Việt Nam đã tức tưởi rời khỏi vòng bảng khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận vòng bảng AFF Cup với Thái Lan, Phillipines và Myanmar và xác nhận thành tích kém nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam tại các kỳ AFF Cup.

Bị loại tức tưởi khỏi AFF Cup, Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á ảnh 1

Dù không thi đấu thành công ở AFF Cup 2012, ĐT Việt Nam vẫn thăng tiến trên BXH FIFA

Dù vậy, trên BXH FIFA tháng 12/2012, ĐT Việt Nam vẫn dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á khi tăng tới 7 bậc, xếp thứ 131 thế giới. Sở dĩ như vậy bởi lẽ giải AFF Cup không thuộc sự quản lý của FIFA nên cơ quan này chỉ tính những trận đấu ở AFF Cup chỉ với tính chất giao hữu.

Song những kết quả ấn tượng ở vòng bảng và vòng bán kết cũng giúp ĐT Thái Lan “nhảy” 26 bậc để soán ngôi thứ 2 của Philippines với vị trí thứ 136 thế giới, kém ĐT Việt Nam 18 điểm. Trong khi đó, ĐT Philippines đứng ở vị trí thứ 3 (thứ 147 thế giới) và Singapore xếp thứ 4 (thứ 154 thế giới).

Trong khi đó, trên thế giới, ĐT Tây Ban Nha đã chính thức khép lại năm 2012 với vị trí thứ 1 thế giới với 1606 điểm, ĐT Đức và Argentina lần lượt xếp thứ 2 trên BXH của FIFA. Thay đổi đáng kể nhất trong top 10 chính là sự thăng tiến vượt bậc của Colombia, đội tuyển này đã “nhảy” 3 bậc lên vị trí thứ 5 thế giới.

Trái ngược với sự thăng tiến vượt bậc của Colombia, nước chủ nhà World Cup 2014, Brazil tiếp tục xác lập kỷ lục buồn của bóng đá nước này khi tiếp tục tụt 5 hạng xuống thứ…18 thế giới. Cùng chung cảnh ngộ như Brazil là Pháp, đội tuyển đứng ngay trên họ ở vị trí thứ 17 trên BXH.

BXH FIFA tháng 12/2012:

Bị loại tức tưởi khỏi AFF Cup, Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á ảnh 2

Theo H.Long (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm