Bỏ của chạy lấy người

Chuyện ông Tuấn bỗng dưng lên ngồi chiếc ghế chuyên môn đại diện cho tất cả HLV đang hành nghề ở Việt Nam rồi mới đây xin rút chỉ đơn giản là những thông báo mà không cần phải qua các thủ tục cần thiết về việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nào.

Chưa từng làm công tác huấn luyện, ông Trần Quốc Tuấn sau khi trúng cử chức phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn lại nghiễm nhiên tiếp quản ghế chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia không qua bầu bán như lệ thường. Đây là một việc làm khó hiểu của VFF khi đặt mọi sự đã rồi trong lúc các nhân vật có uy tín và có chuyên môn trong hội đồng đều không có tiếng nói có trọng lượng về những quyết sách liên quan đến các đội tuyển quốc gia.

Bỏ của chạy lấy người ảnh 1
 
Ông Trần Quốc Tuấn còn làm chủ tịch Hội đồng HLV  quốc gia. Ảnh: CTV

Chẳng hạn, việc thẩm định năng lực các ứng viên HLV trưởng đội tuyển không có sự đóng góp ý kiến của các thành viên Hội đồng HLV quốc gia trong khi chức năng giám sát, tư vấn quá trình huấn luyện, thi đấu của đội tuyển lại càng không. Các thành viên của hội đồng có cũng như không bởi mọi quyền sinh sát, chỉ đạo đều nằm trong tay một nhân vật không có chuyên môn và không được người trong nghề ủng hộ.

Chính vì thế các chuyên gia bóng đá sau chuỗi trận không thành công của đội tuyển quốc gia đều có cảm giác ông Miura rất cô độc và muốn làm gì thì làm. Không có những cuộc họp rút kinh nghiệm sau các giải đấu vòng loại U-23 châu Á, AFF Cup 2014, SEA Games 26 và mới đây là bốn trận vòng loại World Cup 2018 còn nhiều tồn tại của thầy trò Miura.

Không có giám sát, phản biện và điều chỉnh của Hội đồng HLV quốc gia trong suốt hơn 16 tháng của các đội tuyển Việt Nam nên đến bây giờ không ai có thể trả lời câu hỏi ông Miura nhào nặn cầu thủ đá theo phong cách nào?

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ trong cuộc họp báo mới đây đã thẳng thắn chia sẻ việc ông Miura nói về nguyên nhân trận thua Thái Lan 0-3 do cầu thủ không tuân thủ ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện là không công bằng. Ông Gụ nói rõ hơn về trách nhiệm của một vị tướng nắm trong tay quyền tuyển chọn và lên kế hoạch tác chiến cụ thể thế mà sau khi thua trận lại đổ thừa cho lính là phủ nhận đi vai trò của người đứng mũi chịu sào.

VFF hứa hẹn sẽ yêu cầu HLV Miura báo cáo về những mặt đã làm được và chưa được ở các trận vòng loại World Cup 2018. Thế nhưng để đánh giá rồi đi đến kết luận công việc của thầy ngoại nhằm rộng đường dư luận thì không ai dám chắc khi ông chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia vừa bỏ của chạy lấy người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm