Bóng đá Anh với “âm mưu” toàn cầu hóa Premiership

Đưa giải bóng đá Vô địch nước Anh này mỗi mùa ra đấu thêm một “vòng đấu quốc tế” gồm 10 trận ở năm thành phố nước ngoài khác! Không phải chỉ đấu biểu diễn như lâu nay thỉnh thoảng vẫn tổ chức mà đấu tính điểm đàng hoàng gộp chung vào giải Vô địch Anh.

Theo đó, các đích nhắm “xuất khẩu” Premiership là các thành phố lớn ở Mỹ, Úc, UAE, Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong, Nam Phi, trong đó Đông Nam Á có hai ứng cử viên Bangkok và Singapore... Nếu được chuẩn thuận sẽ bắt đầu thực thi vào mùa bóng 2010-2011, mỗi mùa đều đặn tranh vào tháng đầu năm mới thay cho kỳ nghỉ đông. Giám đốc điều hành Premiership - Scudamore nêu lý do là cần quảng bá, phổ biến quan niệm “bóng đá không biên giới” nhằm phục vụ khán giả toàn thế giới rộng rãi hơn.

Sáng kiến trên lập tức gây nên một làn sóng phản đối dữ dội ngay trong lòng nước Anh ra đến ngoài nước. Liên đoàn Cổ động viên Anh dưới khẩu hiệu “Không có trận thứ 39” (ngoài 38 trận Premiership như thông thường). Cả Thủ tướng Anh cũng nhắc nhở nên lắng nghe đòi hỏi của cổ động viên. Trong lúc đó, Chủ tịch FIFA - Sepp Blatter lẫn Chủ tịch UEFA - Platini đều lên tiếng bác bỏ kế hoạch trên. Ông Blatter nói FIFA sẽ vận dụng điều luật 76, 77 để cấm việc thực hiện nó nhằm bảo vệ các liên đoàn bóng đá quốc gia chắc chắn sẽ bị tác động xấu từ những trận Premiership ngoại nhập.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm