Bóng đá gây quỹ Đỗ Thới Vinh

Trận đấu do học trò ruột Hà Minh Xinh tổ chức đã kêu gọi được 50 triệu đồng giúp đỡ cho các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn.

Cựu tuyển thủ Tư “béo” (trái) và Hồ Thanh Cang dự khán trong trận đấu nhân ngày giỗ cố tuyển thủ Đỗ Thới Vinh. Ảnh: CT

Các đồng đội cũ của ông Đỗ Thới Vinh như Trần Văn Nhung, Ba Văn, Sáu Sự, Quách Hội, Tư “béo”,… tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn vẫn đến sân Tao Đàn ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên. Cựu tuyển thủ Hồ Thanh Cang - Chủ tịch Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM kể: “Mỗi năm đến ngày này, anh em đều nhớ đến người bạn Đỗ Thới Vinh và hẹn nhau tổ chức trận đấu gây quỹ. Chúng tôi nhiều lần ái ngại cho nhiều cựu cầu thủ lớn tuổi và mang bệnh tật nên đã tính mang quà đến trao nhưng không ai chịu. Họ muốn đến sân ngồi xem đá bóng”.

Sinh thời, danh thủ Đỗ Thới Vinh có biệt danh Vinh “đầu sói”, chơi tiền vệ rất hào hoa với những cú đánh đầu ăn bàn trái phá. Ông khoác áo tuyển Việt Nam từng đoạt chức vô địch SEAP Games 1959 và đăng quang Merdeka 1966.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm