Bóng đá Malaysia mời Sportradar làm đối tác

Trong khi bóng đá Việt Nam mới tính đến thì hôm qua (30-10), LĐBĐ Malaysia (FAM) đã tiến hành ký kết với Sportradar với thời hạn ba năm.

Sportradar đi đầu trong lĩnh vực phân tích các dữ liệu thể thao qua con số cá cược. Công ty này là đối tác của nhiều nền bóng đá quốc gia, châu lục và của các giải FIFA nhằm phát hiện những trận đấu bất thường, hay nói khác đi là bị dàn xếp tỉ số giúp các cơ quan chức năng truy bắt các vòi bạch tuộc.

Hai điểm chính mà FAM mời Sportradar làm đối tác là nhằm giúp FAM quản trị các giải đấu và nhất là giải vô địch quốc gia bằng phương tiện máy tính và các thiết bị di động. Qua sự hợp tác này Sportradar sẽ cung cấp cho FAM những cách quản trị các trận đấu, giải đấu một cách dễ dàng, những thông tin trước, trong và sau trận đấu. Những con số dữ liệu cá cược qua mạng biến động đều được cập nhật và nhà quản trị mạng đều biết dù là những con số nhỏ nhất.

Những cách quản trị mà phía Sportradar “chuyển giao công nghệ” cho phía FAM trong đó có cả việc quản lý giải đấu, trận đấu, các cá nhân liên quan, cầu thủ, trọng tài…

Hiện nay nhiều nước trên thế giới, các liên đoàn quốc gia, châu lục và khu vực đều mời công ty này làm đối tác, chuyển giao công nghệ nhằm ngăn chặn tiêu cực trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong công việc quản lý chất lượng giải đấu, trận đấu và đấu tranh hiệu quả với vấn nạn dàn xếp tỉ số.

Nhiều thỏa ước ngầm mang tính chuyên môn và nghiệp vụ khi bất kỳ nền bóng đá nào mời Sportradar làm đối tác không được tiết lộ khi nêu ra công chúng.

Bóng đá Malaysia lâu nay nổi tiếng nhiều vụ dàn xếp tỉ số. Bây giờ đây FAM đang đối mặt trực diện và quyết định mời công ty này vào làm đối tác để trước tiên lành mạnh hóa nền bóng đá.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm