Bóng đá nữ Hà Nội qua mặt TP.HCM I vô địch lượt về

Đại diện thủ đô cũng là đội bóng duy nhất đã hoàn thành các trận đấu lượt về. Với khoảng cách 5 điểm tạo được sau vòng đấu cuối, Hà Nội (29 điểm) “bỏ túi” giải thưởng 50 triệu đồng, bất chấp nhà đương kim vô địch TP.HCM I (24 điểm, còn một vòng chưa đấu) đeo bám quyết liệt ở phía sau.

Chống trả quyết liệt nhưng Sơn La (xanh) vẫn bị "vỡ trận" và thúc thủ 0-7 trước Hà Nội.

Nếu so với chiến thắng 9-0 hạ Sơn La ở lượt đi, thầy trò HLV Nhật Bản Hidezaku Yagi có phần khó khăn hơn. Tuy làm chủ thế trận nhưng trước một Sơn La chặt chẽ trong phòng thủ, phải đến gần cuối hiệp một, Vạn Sự và Nguyễn Thị Hoa mới lần lượt lập công khai thông thế bế tắc cho đội bóng thủ đô.

Hiệp hai chứng kiến sự vỡ trận của đội bóng vùng Tây bắc do nền tảng thể lực sa sút. Tận dụng lợi thế này Vạn Sự, Thu Hiền, Nguyễn Thị Hoa và Kim Anh lần lượt ghi thêm năm bàn thắng giúp Hà Nội giành chiến thắng đậm.

Hà Nội giành chức vô địch lượt về với tổng điểm 29.

Với ngôi đầu trên bảng tổng sắp, Hà Nội sẽ đối đầu đội xếp hạng tư tại vòng bán kết, diễn ra vào ngày 12-10. Ngoài vị trí á quân gần như đã thuộc về TP.HCM I, việc chọn Hà Nội là đối thủ tại vòng bán kết sẽ được Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản VN định đoạt tại lượt đấu cuối.

Cũng ở lượt đấu cuối tranh tài vào ngày 9-10, TP.HCM I sẽ tiếp đội bóng yếu Sơn La. Cùng thời điểm, TGN Thái Nguyên (7 điểm) và TP.HCM II (5 điểm) tranh vị trí hạng năm chung cuộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm