Bóng đá Việt Nam ‘hút’ công ty cá cược

Tuần qua, Hà Nội có hai buổi họp báo được quan tâm là vụ chặt cây và hội nghị FIFA/Interpol về phát triển các đối tác phòng, chống gian lận, dàn xếp tỉ số trong bóng đá.

Nếu vụ chặt cây được “truy” nhiều bởi sự bất hợp lý của việc “phá rừng giữa thủ đô” thì cuộc họp báo sau hội nghị FIFA/Interpol khiến nhiều người mê bóng đá cũng giật mình vì “thị trường” bóng đá Việt Nam được các công ty cá cược nước ngoài quan tâm đưa lên sàn khá đậm.

Hội nghị có đại diện bộ phận chống tiêu cực Interpol quốc tế, đại diện Ban liêm chính FIFA/AFC, đại diện các bộ Công an, Tư pháp, Tài chính, VH-TT&DL... và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp chống tiêu cực bóng đá.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu tại hội nghị FIFA/Interpol về chống tiêu cực trong bóng đá diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: CTV

Đồng tiền đã chi phối đến trái bóng bởi các “chân rết” len lỏi vào bóng đá. Ảnh: GETTY IMAGES

Khoan nói đến mức độ bành trướng của cá cược trên toàn cầu mà chỉ bàn đến những con số được công bố liên quan đến bóng đá Việt Nam. Đó là con số 79 công ty nước ngoài “mở mạng” cho đặt cược những trận bóng đá diễn ra tại Việt Nam dù Việt Nam là đất nước chưa cho phép cá cược.

Đó là con số mà bộ phận điều hành dự án chống tiêu cực của Interpol thông báo và đó là lý do tại sao những giải trẻ ở Việt Nam dù khán giả rất lèo tèo nhưng đèn nhà cái ở các trang mạng cá cược luôn nhấp nháy.

Về nguyên tắc hoạt động của các nhà cái, khi đưa bóng đá của một quốc gia lên mạng cá cược thì ở nơi đấy phải có “chân rết” của nhà cái hoạt động thu thập số liệu để đưa ra các tỉ lệ cược. Tất nhiên các “chân rết” này không chỉ đưa đội hình, trọng tài, tỉ số sức gió… mà còn có cả những sai số có thể xảy ra từ 1.001 cách khai thác.

Nhân nói về việc cá cược liên quan đến bóng đá diễn ra tại Việt Nam này, mới đây một tay trùm cá cược nổi tiếng trên thế giới, đã vươn vòi bạch tuộc vào các đội tuyển quốc gia thi đấu ở những giải lớn như vòng loại World Cup, các cúp châu Âu, thực hiện một nhật ký và đã được phát hành thành sách. Trong đó tay trùm này đề cập đến việc làm độ ở bóng đá Việt Nam qua việc móc nối với các tuyển thủ nhưng thất bại vì “đối thủ” của trùm này “mua” được nhiều cầu thủ chịu chơi kèo nghịch hơn (được biết sách trên đã được một tờ báo ở Việt Nam mua bản quyền và dịch lại để phát hành trong tương lai).

Vì thế những vụ án mà bóng đá Việt Nam bóc mẽ như các cầu thủ V. Ninh Bình bán nhiều trận mà chỉ bị “khui” ở AFC Cup do ông bầu chịu hết nổi nên hợp tác với cơ quan điều tra làm ra lẽ. Hay vụ cầu thủ Đồng Nai bán thua theo tài xỉu với sự giật dây của người ngoài rồi cầu thủ trụ cột trong đội móc nối nhau đã trở thành chuyện không lạ trong làng bóng. Gần hơn tại AFF Suzuki Cup, dù cơ quan phòng, chống tiêu cực AFC thông báo không có nhưng chính ông chủ tịch LĐBĐ Việt Nam vẫn khẳng định là có nơi đội tuyển Việt Nam khiến sự nghi ngờ còn lây lan đến tận bây giờ.

Ở Việt Nam cấm cá cược nhưng rõ ràng là không đâu dễ “cá”, dễ ghi cược như tại Việt Nam. Vào một quán cà phê với màn hình to trực tiếp bóng đá không khó để “bắt sóng” với những vệ tinh của nhà cái. Thậm chí chỉ cần cầm điện thoại nhắn tin là thắng có người chung, thua có người thu. Và số cầu thủ tham gia “thị trường” trên cũng không ít rồi cũng không khó khi sa vào “tay đánh chân đá”…

Con số mà Interpol thông báo chứng tỏ ở nơi cấm cá cược lại là nơi có sức hút mạnh với giới cá cược.

Và đó là nỗi lo của một nền bóng đá trong môi trường cấm thì cứ cấm, còn chơi thì có 1.001 cách chơi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm