Bóng nội lên sàn cá cược ngoại

Ngày 2-3, có hai trận “lên sàn” là Hà Nội T&T - HA Gia Lai và XMXT Sài Gòn - B. Bình Dương. Đến ngày 3-3, kèo đầu trận của SHB Đà Nẵng chấp K. Kiên Giang một trái, một trái rưỡi, cho đến giữa hiệp 1 chỉ còn nửa một (ăn 95).

Tương tự, tân binh Đồng Nai chấp đội khách V. Ninh Bình đồng banh nửa trái. Hay đội chủ nhà SL Nghệ An chấp hẳn V. Hải Phòng một trái rưỡi. Nhưng đáng chú ý trận này nhà cái không cho đặt cược, không biết vô tình hay hữu ý khi thành phần đội khách có cầu thủ “nhạy cảm” từng dính đến banh bóng đi hết đội này đến đội khác kiếm tiền trả nợ.

Cách đây vài mùa bóng, các trang mạng cá cược đã sáng đèn ở V-League. Điều này cũng đồng nghĩa với các “cộng tác viên” của họ phải rải đều trên các sân bóng để cập nhật từng giây, từng phút, các kèo tài xỉu, ném biên, phạt góc,…

Bóng nội lên sàn cá cược ngoại ảnh 1

XMXT Sài Gòn - B. Bình Dương, một trong những trận đấu được chú ý và “lên kèo” sớm nhất. Điều mà rất nhiều cầu thủ và cả lãnh đạo đội bóng bị chi phối. Ảnh: XUÂN HUY

Trong hoàn cảnh nhiều đội bóng còn chạy ăn từng bữa, cầu thủ dồn nén cảm xúc khó chịu khi bị nợ lương, các ông chủ không biết sẽ còn gắn bó với bóng đá đến đâu… thì không lấy gì bảo đảm họ không đủ no bụng lại gắng sống bằng lòng trung thực.

Bóng đá Việt Nam từng có một số cầu thủ chơi cá cược quốc tế bị CLB phát hiện, sa thải và VFF ra án treo giò. Thế nhưng sau đó cầu thủ này lại được CLB khác dang tay đón về, còn VFF thì giảm nửa thời hạn treo giò.

Năm ngoái, cựu cầu thủ Nguyễn Thành Trung gọi điện thoại cho Võ Nhật Tân đòi mua độ (cùng một cầu thủ khác) với cái giá 100 triệu đồng để ĐT Long An thua Tây Ninh. Tuy nhiên, VFF và các cơ quan chức năng chỉ giơ cao đánh khẽ với cái án cấm thi đấu năm năm một cầu thủ đã giải nghệ.

Thật nguy hiểm khi V-League đã “lên sàn” và giới cá cược rất dễ dàng tham gia chỉ qua một cuộc điện thoại hoặc “cầm mạng” cập nhật chơi từng giây. Trong khi đó, giới cầu thủ trước đây chủ yếu chơi bóng quốc tế hoặc các giải quốc tế cấp CLB hoặc đội tuyển quốc gia của mình tham gia mà tỉ lệ thắng cược rất ít.

Bây giờ các trận đấu V-League đã tràn mạng nước ngoài và mới đây nghi án bán độ của XMXT Sài Gòn còn chưa sáng tỏ khiến cho giải bóng đá quốc nội sẽ gặp rất nhiều khó khăn để phòng, chống tiêu cực.

Cá cược lộng hành ở bóng đá châu Á

Sự kiện hàng chục cầu thủ châu Á bị xử lý vì tham gia cá cược và dàn xếp tỉ số, đồng thời FIFA kết hợp với Interpol phá án rất nhiều ở khu vực này cho thấy bóng đá châu Á giờ là “đất vàng” của cá cược. Trong vụ Interpol bắt những tay trùm cá cược quốc tế, đặc biệt ở Serie A có một nhân vật người Singapore nổi tiếng làm độ ở nhiều giải và nhiều nơi.

Mới đây bóng đá Thái Lan cũng bị chỉ điểm qua trận chung kết Cúp FA của Thái Lan và các cầu thủ Lebanon đá thuê ở Indonesia, Singapore cũng bị treo giò vĩnh viễn vì nhúng vào đường dây cá cược.

Với bóng đá Việt Nam thì tất cả mới chỉ dừng ở nghi án bởi quan niệm chuyện cầu thủ cá cược là chuyện nhỏ so với những “án lớn”. Có thể đấy là một suy nghĩ sai lầm và là cơ hội để cá cược ăn sâu vào bóng đá Việt Nam qua nhiều kèo đỏ đèn ở những giải đấu lớn, nhỏ và cả giải trẻ mà Việt Nam chưa có biện pháp ngăn chặn.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm