Chủ nhà SEA Games 31 bị gây sức ép

Chủ nhà SEA Games 31 đã nêu quan điểm do dịch bệnh COVID-19 hoành hành hơn một năm qua, kinh tế rất khó khăn, VN không thể đầu tư thêm nhiều tài chính lẫn cơ sở vật chất để có thể tổ chức thêm nhiều môn khác như các quốc gia yêu cầu.

Bóng rổ xe lăn, một trong những môn các quốc gia gây sức ép đòi chủ nhà Việt Nam phải đưa vào thi đấu Paralympic. Ảnh: GETTY IMAGES

Thực tế tình hình hiện tại đưa chủ nhà SEA Games 31 vào thế rất khó rồi. Ở VN, tình hình dịch bệnh khả quan nhưng các nước láng giềng dịch bệnh đang rất xấu. Campuchia dịch COVID-19 đang rất phức tạp; Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines đang bùng phát đợt dịch thứ ba, nhiều khu vực rộng lớn đang phải phong tỏa; Myanmar thì tình hình chính trị ngày càng diễn biến phức tạp...

Số phận của SEA Games 31 còn hẩm hiu và bị đe dọa, vậy mà nhiều quốc gia khác gây áp lực buộc VN tổ chức thêm nhiều môn nữa cho Paralympic sau SEA Games 31.

Ông Megat Shahriman Zaharudin, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Malaysia, nói: “Malaysia và nhiều quốc gia khác đang thúc đẩy buộc VN phải tổ chức nhiều hơn so với 11 môn”. Ông Zaharudin còn so sánh việc ASEAN Paralympic 2017, Malaysia tổ chức đến 16 môn nhưng thật nực cười vì thời điểm đấy chưa bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Những môn các quốc gia đòi đưa vào thêm tại ASEAN Paralympic là xe đạp khuyết tật, bóng rổ xe lăn, bóng đá bảy người, bóng chuyền xe lăn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm