Clip Hồ Vũ thắng chặng, TP.HCM Vinama tái chiếm ngôi đầu

Chặng đua dài 110 km, xuất phát từ TP Phủ Lý (Nam Định) đi TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) diễn tiến rất kịch tính, khi chiếc áo vàng do Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) nắm giữ trở thành mục tiêu công kích của các đối thủ.

Tay đua Hồ Vũ tung nước rút giành chiến thắng chặng 3. Clip: MQ

Trên bảng tổng sắp cá nhân, tay đua người Pháp hơn người đứng thứ hai Javier Perez (TP.HCM Vinama) 1 phút 05 giây, nên đối thủ người Tây Ban Nha đã khơi mào cuộc tấn công tách tốp dưới sự hỗ trợ của Hồ Vũ, thoát đi tốp đầu cùng các tay đua Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Giang (Tập Đoàn Lộc Trời), Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) và Phan Văn Tấn Tài (620 Châu Thới Vĩnh Long).

Tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ ăn mừng chiến thắng tại TP Sầm Sơn, Thanh Hóa. ẢNH: ANH TẤN

Thế trận bất lợi buộc êkíp Bikelife Đồng Nai huy động toàn bộ lực lượng điều tiết nhịp độ, đồng thời duy trì cự ly an toàn ở tốp hai nhằm bảo vệ áo vàng cho Loic.

Cùng thời điểm ở tốp trên, nỗ lực của “máy kéo” Javier – Đương kim áo vàng Cúp Truyền hình TP.HCM, liên tục đẩy tốc độ tốp một tăng dần đều trên 60 km/giờ, có lúc tạo khoảng cách 1 phút 20 giây, khiến các tay đua Bikelife Đồng Nai dù rất cố gắng bám đuổi nhưng cũng không thể bắt kịp nhóm đầu.

Theo lộ trình công bố trước đó của BTC giải, chặng 3 có cự ly dài 120 km nhưng kết quả do đạt thực tế từ tổ trọng tài chặng này chỉ còn 110 km. Đấy cũng là một phần nguyên nhân khiến êkíp Bikelife Đồng Nai không đủ thời gian bắt nhập vào tốp một.

Tại mức đến TP Sầm Sơn, tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ với nước rút dũng mãnh đã xuất sắc đánh bại Minh Trí, Ngọc Sơn giành chiến thắng sau 2 giờ 24’01”, lần đầu tiên bước lên bục cao nhất dành cho cua-rơ thắng chặng.

Đương kim vô địch Loic Desriac bảo vệ áo vàng sau chặng đua đầy giông bão. ẢNH: ANH TẤN

Tạo được khoảng cách 26 giây so với áo vàng Loic Desriac, Javier Perez rút ngắn cách biệt trên bảng tổng sắp cá nhân xuống còn 41 giây.

Cán mức đến ở vị trí thứ 7 dẫn đầu tốp hai, “vua nước rút” Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Vinama) với 33 điểm củng cố ngôi vị dẫn đầu trên bảng điểm áo xanh.

Sau chặng 3, áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất tiếp tục thuộc về Lê Hải Đăng của đội Dược Domesco Đồng Tháp.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp TP.HCM Vinama với tổng thời gian hơn 30,88 giây, đẩy Bikelife Đồng Nai xuống vị trí thứ 2 trong khi hạng ba nội dung này thuộc về các tay đua Tập Đoàn Lộc Trời.

Sáng mai (27-10), các VĐV thi đấu chặng đua dài 168 km từ Thanh Hóa đi Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm