Nếu để Olympic Tokyo diễn ra, coi chừng 'toang' không kịp đỡ

Hiệp hội những nhà virus học Nhật Bản đã cảnh báo nghiêm khắc Ban tổ chức chủ nhà Olympic rằng có thể đại hội sẽ phải “bỏ của chạy lấy người” trong thế bi thảm nếu dịch COVID-19 bùng phát khi các cuộc tranh tài diễn ra, tức khi các đoàn thể thao nước ngoài tề tựu về đông đủ ở Tokyo và các địa điểm tổ chức Olympic Tokyo.

Chủ nhà Olympic Tokyo sẽ đóng cửa với báo chí. Ảnh: Getty

Các nhà virus học Nhật giải thích, chủng mới Ấn Độ, Anh và chủng lai Anh-Ấn của COVID-19 rất nhạy cảm, lây lan trong không khí. Đó là yếu tố có thể khiến dịch bùng phát bất ngờ khi Olympic đang diễn ra.

Nhật đang có dấu hiệu bùng phát đợt COVID-19 thứ tư với các biến thể Ấn Độ, Anh và chủng lai Ấn - Anh rất nguy hiểm.

Đáp lại, Trưởng ban tổ chức Olympic, bà Seiko Hashimoto cho biết: “Sẽ đóng cửa với báo chí. Tạm thời khi Olympic sắp diễn ra và đang diễn ra thì các trung tâm báo chí, trong đó có tổng hành dinh đặt tại Tokyo phục vụ cho công tác báo chí sẽ không mở cửa. Vì nếu mở cửa, hàng ngàn nhà báo tập trung làm việc thì sẽ nguy cơ cao, trong khi đó các cuộc tranh tài vẫn diễn ra.

Những địa điểm thi đấu tập trung cho phép khán giả vào hạn chế khi đã tiêm vaccine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm