Người Myanmar giúp chủ nhà Malaysia đoạt HCV đầu tiên

Môn mang về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao chủ nhà Malaysia là Chinlone (một dạng cầu mây). Người tạo nên thành tích… ồn ào này là HLV người Myanmar Khin Maung Win.

Đoàn chủ nhà Malaysia có chiếc HCV đầu tiên là môn Chinlone.

Ông Khin Maung Win là cựu HLV Chinlone của tuyển Myanmar.

Chiếc HCV đầu tiên của một đoàn thể thao tại một đại hội luôn có giá trị rất lớn, ngoài thành tích thì còn là nguồn cảm hứng để toàn đoàn phấn đấu vươn lên.

Chủ nhà SEA Games 29 Malaysia lần này nuôi mục tiêu đoạt tổng cộng 111 HCV để lấy ngôi nhất toàn đoàn. Đêm qua đội Chinlone của Malaysia đã đánh bại đội Philippines trong trận chung kết với điểm số 391-271.

HLV Khin Maung Win (giữa) giúp Malaysia có HCV đầu tiên.

Điều đáng nói là ở nội dung Chinlone nam SEA Games 29, chỉ có ba nước tham gia là Malaysia, Philippines và Brunei.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm