Nguyễn Huy Hoàng có làm đường đua xanh dậy sóng?

Chưa một kỳ Olympic nào bơi lội VN lại mang kỳ vọng lớn như tại Tokyo lần này. Ngoài cái tên đã thành danh tại đấu trường khu vực Nguyễn Thị Ánh Viên (dự Olympic 2020 hai nội dung không phải sở trường 200 m và 800 m tự do bằng chuẩn B), kỳ vọng có huy chương của bơi VN được đặt vào kình ngư người Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng.

Huy Hoàng tự tin bên bể bơi nơi anh đấu loại tối 27-7. Ảnh: CMQ

Để có mặt tại Tokyo, Huy Hoàng đã xuất sắc vượt hai chuẩn A Olympic các cự ly 800 m và 1.500 m trong lần đăng quang SEA Games 2019. Cùng với đó, kình ngư 21 tuổi còn đoạt thêm hai chuẩn B các cự ly 200 m và 300 m tự do.

Theo chuyên gia người Trung Quốc Hoàng Quốc Huy, Huy Hoàng chỉ tập trung vào hai cự ly sở trường 800 m và 1.500 m tự do tại đấu trường lớn nhất hành tinh. Đây cũng là hai nội dung mà Huy Hoàng có nhiều cơ hội vào chung kết khi “siêu kình ngư” Sun Yang (Trung Quốc) không tham dự do án cấm liên quan đến doping.

Tại vòng loại bơi 800 m tự do diễn ra lúc 18 giờ 20 tối nay (27-7), Huy Hoàng sẽ xuất phát ở đợt bơi thứ hai. Thông số đăng ký là 7’52”74 giúp kình ngư VN thi đấu trên đường bơi thuận lợi số 5, bên cạnh các đối thủ Lopes Jose (Tây Ban Nha) và Reid Zac (New Zealand).

800 m tự do cũng là cự ly Huy Hoàng đang nắm giữ chiếc HCV Olympic Trẻ 2018 tại Argentina, cùng thành tích kỷ lục quốc gia 7’50”20.

Môn cử tạ khởi tranh lúc 13 giờ 50, lực sĩ Hoàng Thị Duyên tranh tài hạng -59 kg nữ với tám đối thủ khác. Trong số này, HCĐ châu Á 2020 Hoàng Thị Duyên nhiều khả năng cạnh tranh với các ứng viên Kou Hsing-Chun (Đài Loan, HCĐ Olympic 2016) và hạng ba châu Âu 2021 Tchankounte Dora (Pháp).

Môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Tiến Minh sẽ thi đấu trận cuối bảng L gặp đối thủ người Azerbaijan - Dwicahyo Ade Resky.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm