Olympic cận kề, ‘niềm hy vọng vàng’ quyết không rời Trung Quốc

Đội tuyển nhảy cầu quốc gia của Malaysia chọn phương án ở lại Trung Quốc chứ không tháo chạy khỏi vùng dịch Corona vì Olympic đã cận kề.

Đội nhảy cầu quốc gia Malaysia tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 gồm Leong Mun Yee, Pandelela Rinong, Wende Ng Yan Yee, Kimberly Bong và Engrique Harold. Trong số này có hai nhà vô địch thế giới, chính vì lẽ đó nhảy cầu Malaysia nêu mục tiêu vàng tại Olympic Tokyo vào tháng 7 tới.

Đội nhảy cầu nữ Malaysia có những nhà vô địch và á quân thế giới...

Đoàn nhảy cầu Malaysia tập huấn tại Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên nằm phía tây-nam Trung Quốc, nơi cách khá xa trung tâm ổ dịch virus Corona ở Vũ Hán.

Đội tuyển nhảy cầu này quyết tâm ở lại Trung Quốc, trong khi đó có những luồng thông tin trái ngược nhau ở Malaysia rằng liệu họ nên ở lại hay trở về Malaysia gấp nhằm tránh nguy cơ dịch Corona.

...Nên Malaysia quyết tâm không gián đoạn tập huấn khi Olympic đã cận kề.

Theo kế hoạch thì đội tuyển nhảy cầu này tập huấn tài hạn tại Trung Quốc rồi tháng 4 sang Tokyo dự World Cup nhảy cầu từ ngày 21 đến 26. Sau đó, họ quay lại Thành Đô tập luyện rồi sang lại Tokyo dự Olympic.

Tình cảnh hiện nay ở trung tâm huấn luyện thể thao dưới nước ở Thành Đô là “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nhằm đảm bảo không lây lan dịch Corona.

Theo khoảng cách địa lý, đường chim bay thì từ Thành Đô đến Vũ Hán, trung tâm ổ dịch Corona cách nhau 1.000 km.

Đội tuyển nhảy cầu của Malaysia vẫn kiên quyết ở lại tập chứ không tháo chạy về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm