Trung Quốc không muốn Nhật Bản dời Olympic đúng 1 năm

Nhật đã chính thức đưa ra thông báo dời Olympic 2020 từ ngày 24-7 đến 9-8 năm nay sang từ ngày 23-7 đến 8-8-2021, rồi sau đó tiếp tục Paralympic. Điều này đã làm cho Trung Quốc không muốn.

Trung Quốc, cụ thể là thủ đô Bắc Kinh là địa điểm diễn ra Olympic mùa đông 2022.

Bắc Kinh trở thành TP đầu tiên trên thế giới có Olympic mùa hè lẫn mùa đông.

Trong  trường hợp phía Nhật không điều chỉnh lại thời gian Olympic của năm 2021 và tiếp theo là Paralympic thì điều này có nghĩa chỉ sau chưa đầy 6 tháng sau Olympic mùa đông sẽ khai mạc ở Bắc Kinh, điều này dẫn đến nhiều khó khăn cho công tác tổ chức, quản lý của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Olympic mùa đông Bắc Kinh khai mạc vào ngày 4-2-2022. Phía Trung Quốc cho biết họ đang có kế hoạch đề xuất phía Nhật Bản điều chỉnh sớm hơn việc tiến hành Olympic và Paralympic ở năm 2021 để khỏi gặp khó khăn vì hai đại hội lớn quá gần ngày nhau, gây khó khăn cho nhiều bên.

Vào độ tháng 2, ở Bắc Kinh là thời gian lạnh nhất trong năm, có nhiều tuyết… để tiến hành các môn thi đấu của mùa đông.

Bắc Kinh cũng là thành phố đầu tiên trên thế giới vừa tổ chức Olympic mùa hè (năm 2008) và Olympic mùa đông 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm