Vì sao Indonesia mạnh dạn đăng cai Olympic?

Ủy ban Olympic Quốc gia Indonesia đã chính thức tuyên bố chạy đua đăng cai Olympic 2036.

Indonesia sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Budapest (Hungary), Doha (Qatar), Thung lũng Ruhr của Đức và một thành phố nào đó của Trung Quốc.

Thủ đô Jakarta có tổ hợp thể thao Senayan, trong đó có sân vận động Bung Karno có sức chứa gần 100 ngàn khán giả. Ảnh: Getty

Ông Raja Sapta Oktohari, Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia nói: “Lần này chúng tôi có quyết tâm lớn, chúng tôi tự tin Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới với 270 triệu người và Indonesia cũng cố gắng trở thành quốc gia thứ tư của châu Á làm chủ nhà Olympic sau Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc”.

Ngoài ra còn những lý do khác như Indonesia là đất nước có kinh tế chắc chắn, ổn định, rộng lớn với nhiều danh thắng đẹp, từng tổ chức Asiad 2018 thành công với 13 ngàn VĐV của 45 quốc gia châu Á tề tựu về thi tài.

Olympic 2024 thuộc về Paris (Pháp), 2028 thuộc về Los Angeles (Mỹ, Olympic 2032 vừa mới thuộc về Brisbane của Úc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm